Trung Quốc tặng “đặc quyền” cho tỷ phú Mỹ Elon Musk khi đến mở nhà máy

11 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Ông Elon Musk và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 9.1.2019. Photo Courtesy: Reuters

Giám đốc điều hành Tesla được hưởng “đặc quyền” khi tới Trung Quốc khởi công nhà máy đầu tiên ở nước ngoài.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk, CEO kiêm Chủ tịch hãng xe điện Tesla, hôm 9.1 gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh để trao đổi về kế hoạch của Tesla tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới, AFP đưa tin. Elon Musk tới Trung Quốc để khởi công nhà máy nước ngoài đầu tiên của Tesla.

“Tôi hy vọng nhà máy ở Thượng Hải của Tesla sẽ trở thành ví dụ tiêu biểu toàn cầu”, Musk nói với Thủ tướng Lý. “Tôi thực sự yêu Trung Quốc và sẵn sàng đến thăm nơi đây thường xuyên”.

“Nếu đây là những gì ông thực sự nghĩ, chúng tôi có thể cấp thẻ xanh Trung Quốc cho ông”, Thủ tướng Trung Quốc đáp lại.

Theo AFP, ‘thẻ xanh’ của Trung Quốc là một đặc quyền chỉ được cấp rất hạn chế cho những công dân nước ngoài thuộc thành phần ‘tinh hoa’. Tên tuổi nổi bật trong số những người nước ngoài là thường trú nhân tại Trung Quốc gồm nhà khoa học Hà Lan Bernard Feringa, người đoạt giải thưởng Nobel Hóa học năm 2016, cựu ngôi sao bóng rổ người Mỹ Stephon Marbury, và nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel Robert Mundell.

Tính đến năm 2016, chỉ mới có 10.000 người nước ngoài được cấp ‘thẻ xanh’ của Trung Quốc, theo báo China Daily. Sỡ hữu tấm thẻ này được miêu tả là “một trong những việc khó khăn nhất thế giới”.

Nếu so với Mỹ, chỉ tính riêng trong năm 2017 đã có hơn 1 triệu người được cấp thẻ thường trú nhân, tức gấp 100 lần tổng số người có được ‘thẻ xanh’ Trung Quốc tính đến 2016.

Hiện Tesla – công ty chuyên sản xuất xe hơi điện do ông Elon Musk đồng sáng lập và giữ chức CEO – chưa có phản hồi chính thức về lời đề nghị từ phía Trung Quốc.

Ông Elon Musk sinh ra tại Nam Phi nhưng hiện mang quốc tịch của 3 nước là Nam Phi, Canada và Mỹ.

Tính đến tháng 10-2018, ông sở hữu khối tài sản ước tính lên đến 22,8 tỉ USD và được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 54 thế giới.

Các nhà sản xuất xe trong và ngoài nước đã chạy đua để giành thị phần của ngành xe điện Trung Quốc, vốn đã lớn nhất thế giới và sẽ tiếp tục phát triển khi chính phủ nước này thúc đẩy công nghệ sạch. Khi đi vào hoạt động, nhà máy của Tesla tại Trung Quốc sẽ sản xuất 500.000 xe điện mỗi năm, gia tăng đáng kể sản lượng.

Tổng hợp