Trường học đổ sập tại Nigeria, 100 học sinh nghi bị chôn vùi

14 Tháng Ba, 2019 | Tin thế giới
Công tác giải cứu các nạn nhân hiện đang được tiến hành khẩn trương. Photo courtesy: Reuters

Một tòa nhà 3 tầng bao gồm một trường tiểu học đã bị sập ở Lagos, Nigeria sáng ngày 13.3 ngay sau khi các lớp học bắt đầu. Giới chức lo ngại rằng nhiều học sinh có thể thiệt mạng hoặc đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Vụ sập nhà xảy ra vào 10 giờ sáng nay giờ địa phương. Ngôi trường tư, được cho là có hơn 100 học sinh, nằm ở tầng thượng của một ngôi nhà 3 tầng tại khu Ita Faji trên đảo Lagos, thủ đô thương mại của Nigeria.

Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đào bới đống đổ nát gồm các vạch vụn và kim loại để tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập. BBC dẫn lời người dân địa phương và các quan chức cứu hộ cho hay tòa nhà 3 tầng là một khu nhà chung cư, bao gồm một số căn hộ và trường học.

Các đội khẩn cấp đã đưa vài học sinh bị thương ra khỏi hiện trường, nhưng có những lo ngại rằng nhiều học sinh có thể đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ibrahim Farinloye, một phát ngôn viên của Cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Nigeria, nói: “Nhiều người, trong đó có các trẻ em, hiện đang bị kẹt dưới tòa nhà”. Các cập nhật mới nhất cho thấy ít nhất 8 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ sập nhà.

Trên mạng xã hội, hình ảnh và video về vụ việc đã được đăng tải. Đông đảo người dân địa phương đã tập trung tại hiện trường để tham gia công tác cứu hộ. Nhiều bậc cha mẹ đã vội vã lao tới hiện trường khi biết tin về vụ việc.

Tổng hợp