Tử vong vì COVID tại Mỹ vượt quá 150 ngàn

30 Tháng Bảy, 2020 | Tin thế giới
Một nạn nhân qua đời vì COVID sắp được đưa lên xe chở tới nhà xác. Hình chụp tại trung tâm y tế North Shore, Miami, bang Florida, Mỹ, ngày 14/7/20. Photo courtesy: Reuters

Tử vong vì COVID tại Mỹ ngày 29/7 vượt quá 150.000, cao nhất thế giới và chiếm gần 1/4 tổng số người chết vì virus corona trên toàn cầu, theo Reuters.

Bang Florida ghi nhận thêm kỷ lục mới về số tử vong trong một ngày hôm 29/7, với 217 ca.

Tốc độ lây lan COVID tại Mỹ tăng vọt kể từ khi số tử vong vượt mốc 100.000 hôm 27/5.

Tâm dịch đã di chuyển từ New York sang miền Nam và miền Tây.

Hôm 28/7, các bang Arkansas, California, Florida, Montana, Oregon và Texas đều báo cáo số tử vong tăng cao kỷ lục.

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington hồi tháng 3 dự báo đại dịch tại Mỹ tới tháng 7 này sẽ giết chết hơn 81.000 người. Trong thông báo hôm 14/7, Viện dự báo tới đầu tháng 11 số tử vong vì COVID tại Mỹ sẽ trên 224.000 dù nói thêm rằng tử vong có thể tránh được bằng các biện pháp như mang khẩu trang và giãn cách xã hội.