VN yêu cầu TQ trả tàu cá vô điều kiện và chấm dứt xây dựng ở Trường Sa

25 Tháng Sáu, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa. Photo Courtesy: Trí Tín

 

Vào hôm 25.6, Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc trao trả tàu cá của ngư dân Quảng Bình, bị hải quân Trung Quốc, một cách vô điều kiện.

 

Việc Việt Nam lên tiếng yêu trả lại thuyền cá xảy ra ngay sau khi Cục Hải cảnh Trung Quốc thông báo với Đại sứ quán Việt Nam tại nước này đã bắt giữ 17 ngư dân Việt Nam cùng hai tàu cá Quảng Bình tại vùng biển Đông.

 

Trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã đến thăm ngư dân và làm việc chặt chẽ với các cơ quan sở tại, yêu cầu Trung Quốc thả các ngư dân này.

 

Hiện toàn bộ 17 ngư dân và một tàu cá đã về tới Việt Nam an toàn. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn một  số tàu cá vẫn bị giữ lại và Việt Nam tiếp tục yêu cầu Trung Quốc trao trả.

 

Cũng trong một diễn biến liên quan khác, cũng trong ngày hôm nay Việt Nam cũng lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tình trạng xây dựng, mở rộng đảo, đá ở quần đảo Trường Sa một cách bất hợp pháp. 

 

Ông Lê Hải Bình nói rằng Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ lập trường về các hoạt động của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Ông khẳng định những hoạt động xây dựng, mở rộng đảo, đá quy mô lớn của Trung Quốc tại đây là bất hợp pháp, không thay đổi được thực tế là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa.

 

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng biện bạch rằng hoạt động xây dựng các đảo, đá tại Biển Đông “nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc”, “hợp pháp, hợp lý, hợp tình”. Ông Lục còn ngang nhiên thông báo rằng Trung Quốc sẽ hoàn thành công việc bồi lấp đất trong thời gian tới đây và sau đó sẽ triển khai xây dựng các công trình đáp ứng công năng liên quan. 

 

Ông Bình cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam hy vọng là một nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như một nước có vai trò quan trọng ở khu vực, Trung Quốc sẽ có những đóng góp mang tính trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. 

 

Tổng hợp