Vợ Hoàng thân Campuchia qua đời trong vụ tai nạn xe

18 Tháng Sáu, 2018 | Tin thế giới
Hoàng thân Norodom Ranariddh trong buổi phỏng vấn với hãng Reuters tại nhà riêng ở Phnom Penh, Cambodia, hồi tháng 10.2017. photo Courtesy: Reuters

Hoàng thân Norodom Ranariddh gặp tai nạn trên đường đi vận động tranh cử cho cuộc bầu cử toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại Campuchia.

Cảnh sát trưởng tỉnh Preah Sihanouk, ông Chuon Narin, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ (giờ địa phương) khi một chiếc taxi bất ngờ chuyển hướng và đâm vào đầu xe của ông Ranariddh đang di chuyển trên quốc lộ số 4 ở quận Prey Nop. Ông ấy bị thương và đang được điều trị tại một bệnh viện ở Sihanoukville” – ông Narin nói.

Trong khi đó, vợ của ông Ranariddh, bà Ouk Phalla, thiệt mạng vào lúc 12 giờ 20 phút tại bệnh viện tỉnh vì vết thương quá nặng. Ngoài ra, 2 tài xế của 2 chiếc xe và 4 hành khách trên taxi cũng bị thương. Hiện hoàng thân Ranariddh đã được chuyển đến một bệnh viện khác ở thủ đô Phnom Penh.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời một người phát ngôn của đảng Funcinpec, đảng của hoàng thân Ranariddh, cho biết ông bị thương ở chân. Khi tai nạn xảy ra, ông đang đi từ thành phố Kampot đến tỉnh Preah Sihanouk để vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 29/7.

Hoàng thân Ranariddh là con của cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ông hiện cũng là chủ tịch Hội đồng Cố vấn Cơ mật Tối cao của Quốc vương Norodom Sihamoni, anh em cùng cha khác mẹ của ông.

Ông từng là đồng thủ tướng Campuchia từ năm 1993 đến năm 1997 và chủ tịch quốc hội từ năm 1998 đến năm 2006.

Hồi tháng 4.2015, vợ chồng ông Ranariddh cũng từng gặp phải tai nạn giao thông với một chiếc xe tải ở quận Prey Chhor, tỉnh Kampong Cham.