Xe buýt chở du khách trúng bom ở Ai Cập, 12 người bị thương

20 Tháng Năm, 2019 | Tin thế giới
Hiện trường vụ nổ xe buýt ở Giza ngày 19/5.2019. Photo Courtesy: Reuters

Một số du khách Nam Phi bị thương khi chiếc xe buýt trúng bom bên ngoài một bảo tàng, gần quần thể kim tự tháp nổi tiếng.

Reuters ngày 19.5 đưa tin chiếc xe buýt chở các du khách nước ngoài tại Ai Cập bị trúng bom khiến hơn 10 người bị thương. Một quả bom gài trên đường phát nổ khi chiếc xe buýt chở 25 du khách Nam Phi ngày 19.5 di chuyển ở gần Bảo tàng Đại Ai Cập ở Giza. Nhân chứng Mohamed el-Mandouh kể rằng anh nghe thấy một “tiếng nổ rất lớn”. Xe buýt và một chiếc xe chở 4 người Ai Cập ở gần đó bị vỡ cửa sổ, một mảng tường trên đường vỡ vụn.

Vụ việc xảy ra vào lúc 18 giờ 15 tại đường El-Maryoutiya thuộc quận Haram. Khi chiếc xe buýt do tài xế Ai Cập cầm lái chở đoàn du khách Việt đến tham quan khu di tích kim tự tháp cách hiện trường khoảng 4 km thì thiết bị nổ tự chế được giấu đằng sau bức tường bên đường phát nổ.

Bảo tàng Đại Ai Cập là công trình đang được xây dựng, sẽ là bảo tàng khảo cổ lớn nhất thế giới khi mở cửa vào năm 2020. Nó nằm cách quần thể kim tự tháp Giza khoảng hai km. Bảo tàng không bị ảnh hưởng trong vụ nổ.

Quần thể kim tự tháp Giza bao gồm ba khu phức hợp kim tự tháp và tượng Đại nhân sư cách trung tâm Cairo khoảng 13 km, là điểm đến nổi tiếng thu hút du khách toàn cầu. Đại kim tự tháp Giza (kim tự tháp lớn nhất và lâu đời nhất trong quần thể) là công trình duy nhất còn tồn tại trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại.

Tháng 12/2018, ba khách du lịch Việt và một hướng dẫn viên người Ai Cập đã thiệt mạng khi quả bom gài trên đường tấn công xe buýt chở họ tại điểm cách quần thể kim tự tháp Giza khoảng 4 km.

Tổng hợp