Ý triệt phá băng nhóm đập gãy chân người nghèo để lãnh tiền bảo hiểm

09 Tháng Tám, 2018 | Tin thế giới
Một phụ nữ đi ngang qua tòa nhà bị bỏ hoang ở Palermo, Ý vào ngày 9.3.2018. Photo Courtesy: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Cảnh sát ở thành phố Palermo, miền nam Ý đã triệt phá 2 băng nhóm tội phạm chuyên bẻ gãy chân các nạn nhân để lãnh tiền bảo hiểm tai nạn giao thông.

Theo AFP dẫn nguồn từ cảnh sát Palermo cho hay đã có ít nhất 11 nghi can bị bắt. Trong số các nghi phạm có một y tá tại bệnh viện địa phương lo thuốc giảm đau cho các nạn nhân.

Theo cảnh sát Ý, hai băng nhóm tách biệt trên đã đến nhà ga thành phố dụ dỗ các nạn nhân, thường là những người nghiện ma túy, nghiện rượu, vô gia cư hoặc gặp khó khăn về kinh tế.

Cảnh sát cho hay ban đầu các nghi can thuyết phục những người cần tiền tạo bằng chứng tai nạn để nhận bảo hiểm, nhưng chỉ đưa cho họ một khoản nhỏ.

Một khi những người túng thiếu bị thuyết phục, những người này sẽ dùng những quả tạ nặng 25 kg thả lên tay chân của những người bị chúng dụ dỗ để làm bằng chứng tai nạn giao thông giả hòng lấy tiền bảo hiểm.

Ông Rodolfo Ruperti, đội trưởng đội cảnh sát Palermo, cho biết băng đảng đã tới nhà ga thành phố để tuyển những người nghiện rượu, ma túy, có vấn đề về tâm lý và người nghèo.

Rodolfo Ruperti nói: “Họ bị thu hút bởi viễn cảnh có rất nhiều tiền. Họ là đồng phạm, nhưng cũng là nạn nhân”Tuy nhiên, những người đồng ý tham gia chỉ nhận được vài trăm euro, trong khi băng xã hội đen giữ lại khoản tiền lên tới hàng trăm nghìn euro. Theo quy định, những người bị gãy một tay hoặc chân có thể được trả 150,000 euro tiền bảo hiểm.

Cảnh sát đã bắt 11 nghi phạm liên quan đến sự việc, trong đó có một y tá tại thành phố Palermo bị cáo buộc thu thập thuốc tê tại nơi làm việc nhằm phục vụ quá trình hủy hoại chân tay. Theo các công tố viên, trước khi thả tạ xuống, băng xã hội đen còn dùng đá lạnh để làm dịu cơn đau.

Cảnh sát cho biết thiết bị giám sát điện tử thu lại được tiếng hét trong các căn hộ riêng hoặc nhà kho. Họ cũng công bố video chứng minh xã hội đen đã cấu kết với một số bệnh viện để tạo bằng chứng giả. Sau khi những người bị hủy hoại tay chân được đưa tới bệnh viện, những kẻ đồng lõa sẽ nói dối với cơ quan chức năng rằng chúng đã chứng kiến người đó bị ôtô đâm.

Các điều tra viên vẫn đang cố gắng xác định các nghi phạm bị lừa bao nhiêu tiền và tình trạng này đã diễn ra trong bao lâu. Theo kênh truyền hình SkyTG24, khoảng 70 người đã bị tàn tật theo cách này.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 1.2017, sau khi cảnh sát phát hiện thi thể bị hủy hoại của một người đàn ông Tunisia trên đường phố Palermo. Ban đầu người này được cho là bị tai nạn giao thông, nhưng các điều tra viên phát hiện ông qua đời do lên cơn đau tim sau khi chân tay bị đập nát.

Tổng hợp