Zardari, chồng của cố Thủ tướng Benazir Bhutto được bầu làm tổng thống Pakistan

06 Tháng Chín, 2008 | Tin thế giới

 

(TVTS) Kết quả tạm thời của cuộc bầu cử vào cuối tuần cho thấy ông Asif Ali Zardari đã thắng lớn trong cuộc bầu cử tổng thống Pakistan, với 488 trên 685 phiếu của các đại biểu, bỏ xa đối thủ là Saeed-uz-Zaman, một cựu chánh án được cựu Thủ tướng Nawaz Sharif chỉ định ra ứng cử. Ông Saeed-uz-Zaman về nhì với số phiếu 153.

 

Trên đây là kết quả chưa chính thức, nhưng người ta hy vọng ủy ban bầu cử sẽ cho công bố kết quả trong nay mai.

 

Hoa Thịnh Đốn chúc mừng sự thắng cử của thủ lãnh đảng Nhân dân Pakistan (PPP). Ngoại trưởng Mỹ Condi Rice tuy chưa gặp mặt ông Zardari nhưng đã gọi điện thoại chúc mừng và hứa hẹn sẽ bắt tay cộng tác với tân tổng thống Pakistan.

 

Cuối tháng vừa qua, đảng của cựu Thủ tướng Sharif đã rút ra khỏi chính phủ liên minh khi ông Zardari không chịu phục chức ngay các chánh án đã bị cựu Tổng thống Musharraf sa thải theo đòi hỏi của ông Sharif.

 

Ông Zardari trước đây từng bị tù 11 năm về cáo buộc tham nhũng trong thời gian bà vợ làm thủ tướng, tuy nhiên chưa bao giờ bị kết án chính thức. Là một người không tên tuổi, nhưng thừa hưởng di sản chính trị của người vợ nổi tiếng, ông Zardari bỗng trở thành người có quyền lực nhất nước Pakistan, một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

 

Người ta tin rằng ông Zardari vẫn theo chủ trương của bà vợ quá cố là thân tây phương nhưng không biết ông sẽ ảnh hưởng thế nào đối với quân đội Pakistan đã không thành công trong việc dẹp phiến quân Taliban đang hoạt động mạnh ở phía tây bắc.

 

Tuyên bố ngắn gọn vào cuối tuần khi người ta chỉ trích rằng rồi đây sẽ có một tổng thống cũng gây chia rẽ như cựu Tổng thống Musharraf, ông Zardari cho rằng ông sẽ lắng nghe tiếng nói của dân chủ, lặp lại lời bà vợ của ông từng nói về giới quân nhân Pakistan: “Dân chủ là cách trả thù hay nhất”.

 

Ông Zardari nói dân chủ là phương thế hay nhất để có ổn định trong trường kỳ.