Á quân World Cup Croatia thua thảm hại trước Tây Ban Nha với tỉ số 6-0

12 Tháng Chín, 2018 | Tin thể thao
Croatia hứng chịu thất bại nặng nề nhất lịch sử. Photo courtesy: Reuters

Trận thua muối mặt với tỷ số 0-6 trước Tây Ban Nha là thất bại đậm nhất trong lịch sử bóng đá Croatia. Đáng chú ý, nó tới chỉ 2 tháng sau khi Croatia giành ngôi á quân World Cup 2018.

Đội tuyển Croatia bước vào trận đấu với Tây Ban Nha với sự tự tin lớn khi vừa giành ngôi á quân World Cup 2018. Thực tế, đội hình của Croatia ra sân trong trận đấu đêm qua chỉ thiếu vắng một vài trụ cột.

Sau những phút đầu thế trận có phần cân bằng, đội chủ nhà dần lấn lướt và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 24. Đón đường chuyền điệu nghệ của Carvajal, Saul Niguez dù không có chiều cao tốt nhưng vẫn đánh đầu gọn gàng đem về bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Trên đà hưng phấn, người TBN lại ra sức dồn ép đối thủ và nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 33, do công của Marco Asensio. 3 phút sau, cũng từ một pha dứt điểm ngoài vòng cấm của Asensio, bóng đội xà ngang rồi đập trúng lưng thủ thành Lovre Kalinic vào lưới, mang về bàn thắng thứ 3 cho La Fura Roja. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Đầu hiệp 2, Rodrigo thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 4-0 cho Tây Ban Nha. Tiền đạo của CLB Valencia trước đó gây tranh cãi khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thế chỗ của Diego Costa.

Tới phút 57, đội trưởng Sergio Ramos ghi bàn bằng cú đánh đầu đập đất hiểm hóc, không cho Lovre Kalinic cơ hội nào để cản phá.

Ngày thi đấu thảm họa của hàng phòng ngự ĐT Croatia khép lại ở phút 70 sau cú sút quyết đoán trong khu vực cấm địa của tiền vệ Isco, ấn định tỷ số chung cuộc 6-0 cho trận đấu. Đây là tỷ số ít ai ngờ tới bởi La Furia Roja đang trong giai đoạn tái thiết cùng HLV tân HLV Luis Enrique. Trước đó, họ vừa trải qua kỳ World Cup vô cùng thất vọng.

Theo thống kê, đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử của bóng đá Croatia. Trước đó, trận thua đậm nhất của đội tuyển vùng Balkan là thất bại 1-5 trước đội tuyển Anh ở sân Wembley vào năm 2009.

Trận thua này nối dài chuỗi trận thất vọng của Croatia khi đối đầu với Tây Ban Nha. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Croatia đã thua tới 4 trận (thắng 1, hòa 1).

Tới tháng 10, Croatia sẽ có trận đấu với đội tuyển Anh ở Nations League (hai đội cùng thua Tây Ban Nha). Ở World Cup 2018, Croatia đã đánh bại Tam Sư với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu ở bán kết.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng 4 League A với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng trước Croatia và Anh. Họ đang đứng trước cơ hội rất lớn sẽ giành ngôi đầu bảng. Ở lượt về, La Furia Roja sẽ đá trên sân nhà trước Anh và làm khách trên sân của Croatia.

Theo quy định ở giải Nations League, 4 đội đứng đầu 4 bảng đấu ở League A sẽ lọt vào bán kết để tranh suất chơi chung kết. Trận chung kết Nations League sẽ diễn ra vào ngày 9/6 năm 2019.

Tổng hợp