Arturo Vidal có nguy cơ vắng mặt trong trận đại chiến vì lên bàn mổ

17 Tháng Tư, 2018 | Tin thể thao
Arturo Vidal là trụ cột không thể thiếu của Bayern. Photo Courtesy: Rueters

Trụ cột của “Hùm xám” Bayern, Tiền vệ Arturo Vidal, có nguy cơ phải vắng mặt ở hai lượt trận bán kết Champions League vì chấn thương đầu gối.

Bayern chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng nhất mùa giải khi chơi hai trận bán kết với Real tại Champions League, và trước đó là bán kết Cup Quốc gia gặp Leverkusen. Tuy nhiên, đội bóng phải chịu một tổn thất lớn khi tiền vệ trụ cột Arturo Vidal bị chấn thương đầu gối trong buổi tập gần đây.

Các phóng viên có mặt trong buổi tập cho biết, tiền vệ người Chile mất thăng bằng trong lúc cố gắng kiểm soát trái bóng và ngã xuống sân. Vidal sau đó đã nhanh chóng được đưa đến trung tâm y tế để tiến hành kiểm tra.

“Arturo bị vấp ngã dù không va chạm với ai”, HLV Jupp Heynckes cho biết trên Twitter. “Cậu ấy đập đầu gối xuống mặt đất và phải tiến hành một ca tiểu phẫu. Trước mắt, Vidal không thể ra sân ở trận bán kết Cup Quốc gia với Leverkusen. Cậu ấy là một chiến binh và tôi tin Vidal sẽ sớm bình phục”.

Đây là một tin rất không vui cho đội bóng vùng Bavaria, bởi Vidal giữ vai trò mỏ neo ở hàng tiền vệ. Ngôi sao người Chile vừa làm nhiệm vụ thu hồi bóng, đồng thời đánh chặn từ xa giúp các cầu thủ tấn công không phải phân tâm.

Đây có thể xem là tổn thất to lớn đối với Bayern Munich khi mà Vidal đang là cầu thủ không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jupp Heynckes.

Mùa này, cựu cầu thủ Juventus đã ra sân tổng cộng 36 trận, ghi 6 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo thành bàn. Không Vidal, HLV Jupp Heynckes sẽ buộc phải đặt niềm tin vào Thiago cho 3 trậng ặp Beyer Leverkusen, Hannover 96 và Real Madrid.

Bên cạnh chấn thương của Vidal, Bayern còn mất tiền vệ Corentin Tolisso sau khi cầu thủ người Pháp gặp vấn đề ở trận thắng Monchengladbach với tỷ số 5-1 vào cuối tuần qua.

Trận bán kết giữa Bayern và Leverkusen diễn ra vào ngày 17.4 tới đây. Sau đó một tuần, Bayern sẽ tiếp Real tại Allianz Arena ở lượt đi.