Barca lần thứ tư liên tiếp đoạt Cup Nhà vua sau khi hạ Sevilla

22 Tháng Tư, 2018 | Tin thể thao
Đây là chiếc Cúp Nhà vua Tây Ban Nha thứ tư liên tiếp và thứ 30 trong lịch sử đội bóng. Photo Courtesy: Reuters

Barcelona đã hủy diệt Sevilla 5-0 nhờ cú đúp của Luis Suarez và 3 bàn thắng của Messi, Iniesta và Coutinho, đoạt chức vô địch Cúp nhà Vua lần thứ 4 liên tiếp.

Gặp Sevilla trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, tưởng chừng đoàn quân của Valverde sẽ gặp vô vàng khó khăn trước một đối thủ từng khiến Bayern phải vất vả mới giành quyền vào bán kết Champions League năm nay.

Tuy nhiên mọi diễn biến của trận đấu đã diễn ra một cách đầy thuận lợi cho Valverde và các học trò của mình. Sau tiếng còi khai cuộc, Barca với lối chơi tiki-taka đã chiếm thế chủ động trong trận đấu. Ngay phút 14, Coutinho chuyền dọn cỗ cho Suarez ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu.

Những phút sau đó, Sevilla cố gắng dâng cao đội hình để tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng thất bại. Trong khi đó, các chân sút đến từ xứ Catalan lại tỏ ra vô cùng sắc bén trước những cơ hội được tạo ra. Trước khi kết thúc hiệp 1, Lionel Messi và Luis Suárez lần lượt lập công để giúp Barca vượt lên dẫn 3-0.

Thua 3 bàn trong hiệp đầu tiên, khiến tinh thần của các cầu thủ Sevilla giảm xuống trầm trọng khi bước vào hiệp đấu thứ hai. Trong khi đó, Barca càng chơi càng hưng phấn và họ tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng, sau các pha ghi bàn của Iniesta và Coutinho lần lượt ở phút 52 và phút 69.

Dù khoảng thời gian cuối trận, các học trò của HLV Valverde chủ động chơi chùng xuống, nhưng Sevilla vẫn chẳng thể nào ghi được bàn danh dự.

Như vậy, Messi và đồng đội đã có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải, cũng là chiếc Cúp Nhà vua Tây Ban Nha thứ tư liên tiếp và thứ 30 trong lịch sử đội bóng.

Sau trận đấu, HLV Valverde cho biết: “Barca đã có một trong những trận đấu hay nhất trên tất cả các đấu trường mùa này. Trước một Sevilla chơi rất khó chịu, các cầu thủ của tôi đã thể hiện một sự tập trung cao độ. Điều đó được thể hiện bằng hiệu quả của các đợt tấn công và các cơ hội uy hiếp lên khung thành của đối phương. Tỷ số 5-0 hoàn toàn phản ánh đúng thực lực của Barca.”

Về phần mình, HLV Montella gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau thất bại này và chia sẻ rằng Sevilla đã gặp đối thủ quá mạnh. “Chúng tôi đã cố gắng vượt qua thử thách nhưng nó quá khó. Barca đã chơi hay hơn và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Giờ là lúc chúng tôi trở lại La Liga và nỗ lực giành vé dự cúp châu Âu,” ông nói thêm.