Barcelona thua mờ nhạt trong trận cầu thiếu vắng trụ cột Messi

14 Tháng Năm, 2018 | Tin thể thao
Barcelona không thể duy trì mạch bất bại ở La Liga năm nay lên con số 37. Photo Courtesy: Reuters

Barcelona đã trả giá cho việc để Lionel Messi ở nhà bằng thất bại 4-5 trên sân của Levante, ở vòng 37 La Liga.

Sau 36 vòng đấu ở La Liga, Barcelona đã gây tiếng vang lớn khi thắng 27, hòa 9 và không thua trận nào. Việc mới hòa Real Madrid ở Siêu kinh điển càng khiến đoàn quân HLV Valverde tự tin về việc lập nên kỷ lục này.

Tuy nhiên, trái với việc theo đuổi kỷ lục bằng mọi giá, HLV Ernesto Valverde quyết định cho Messi nghỉ thi đấu. Việc thiếu ”con át chủ bài” lập tức gây ảnh hưởng xấu cho hàng công. Không có chân chuyền quen thuộc, Philippe Coutinho và Luis Suarez đều không tận dụng được cơ hội ghi bàn trong khoảng thời gian đầu trận. Levante cũng nhân lúc đối phương tấn công kém hiệu quả để làm nên một chiến thắng bất ngờ.

Ngoài ra, trong trận này Barcelona phần nào chơi thiếu ấn tượng và sớm bị thủng lưới hai bàn sau các pha lập công của Boateng. Coutinho gỡ lại 1 bàn nhưng sang hiệp 2, Levante liên tiếp ghi thêm 3 bàn nữa để dẫn 5-1 ở phút 56.

Tuy Barcelona đã thực sự bừng tỉnh và Coutinho ghi thêm 2 bàn nữa để hoàn tất cú hattrick. Luis Suarez lập công ở phút 71 nhưng Barca không thể có được bàn thắng thứ 5 và chấp nhận thua đau đớn 4-5 trên sân khách.

Đây là thất bại đầu tiên của Barcelona ở La Liga năm nay sau 36 vòng đấu liên tục chơi thăng hoa. Đoàn quân HLV Valverde đang có được 90 điểm/37 trận đấu và hơn đội nhì bảng Atletico 12 điểm.