Bayern bất ngờ thua đậm trước Leverkusen ở vòng 20

04 Tháng Hai, 2019 | Tin thể thao
Các cầu thủ của Bayern bần thần sau trận thua. Photo Courtesy: Reuters

Đội bóng vùng Bavaria để thua 1-3 trong chuyến làm khách trước Leverkusen ở vòng 20 Bundesliga, tối 2/2.

Phải làm khách tới sân Leverkusen luôn là thử thách khó khăn cho Bayern. Tuy nhiên, thầy trò Niko Kovac được chống lưng bởi chuỗi bảy trận thắng liên tiếp ở Bundesliga và sự tự tin càng tăng thêm khi mở tỷ số trận đấu cuối hiệp một.

Tiền vệ Leon Goretzka có pha xâm nhập vòng 16m50 để đón đường tạt đúng nhịp của Thomas Mulle, đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Bàn mở tỷ số là pha lập công thứ sáu của Goretzka tại Bundesliga mùa này, nhiều hơn bất cứ mùa giải nào trước đây.

Dẫn trước vào cuối hiệp một nhưng thế trận đổi chiều nhanh chóng với Bayern khi bước sang hiệp hai. Leon Bailey là người đưa trận đấu về thế cân bằng với cú đá phạt đẳng cấp từ 25 mét. Bàn thắng này lấy lại sự tự tin cho đội chủ nhà và họ vươn lên dẫn trước chỉ 10 phút sau. Kevin Volland có pha di chuyển phá bẫy việt vị và dứt điểm qua người thủ môn Sven Ulreich, kết thúc tình huống phản công nhanh.

Trước khi trận đấu kết thúc, Leverkusen kết liễu hy vọng có điểm của Bayern bằng bàn ấn định tỷ số 3-1. Julian Brandt băng xuống đối mặt thủ môn Ulreich nhưng chơi đồng đội khi chuyền cho Lucas Alario dứt điểm vào lưới trống.

Thất bại này không chỉ khiến Bayern đứt mạch thắng mà còn bị Dortmund nới rộng khoảng cách lên bảy điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Dortmund không giành chiến thắng trước Eintracht Frankfurt nhưng có được trận hòa 1-1.

Marco Reus mở tỷ số cho Dortmund trên sân khách nhưng Frankfurt kết thúc hiệp một với bàn gỡ hòa nhờ công Luka Jovic. Hai đội tạo ra một số cơ hội trong hiệp hai nhưng không bên nào có thêm bàn thắng.