Chelsea thua ngược nhờ phút xuất thần thủ thành Petr Cech

02 Tháng Tám, 2018 | Tin thể thao
Mesut Ozil và Ruben Loftus-Check tranh bóng. Photo Courtesy: Reuters

Bằng việc cản phá thành công 2 quả penalty, thủ thành Petr Cech đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ tới tân binh Bernd Leno trong mùa giải tới.

Ở trận derby London tại ICC 2018, cả Chelsea và Arsenal đều đưa ra đội hình khá mạnh nhằm giúp các cầu thủ có thời gian hòa nhập với triết lý của HLV mới.

Tuy nhiên, “The Blues” không có sự phục vụ của những ngôi sao như Eden Hazard, Thibaut Courtois do chưa trở về từ World Cup, song điều đó lại giúp 2 đội trở nên cân bằng hơn khi Arsenal không có nhiều cầu thủ được tới Nga hè này.

HLV Unai Emery của Arsenal đặt mục tiêu giành chiến thắng dù đây chỉ là trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, việc tiền vệ Aaron Ramsey bất ngờ dính chấn thương trong thời gian khởi động khiến vị chiến lược gia người Tây Ban Nha không thực hiện được ý đồ chiến thuật của mình.

Trong khi đó, HLV Maurizio Sarri cần các cầu thủ làm quen với triết lý của mình hơn bao giờ hết, bởi họ sẽ có cuộc đối đầu quan trọng với Man City tại Community Shield 2018 vào ngày 5/8 tới.

Bước vào trận đấu, do vắng trụ cột Aaron Ramsey vì dính chấn thương trong một buổi tập, HLV Emery buộc phải tung Emile Rowe vào thay thế. Chính tiền vệ trẻ này mắc lỗi kèm người với Anton Rudiger, để trung vệ người Đức ung dung đánh đầu nối quả phạt góc của Cesc Fabregas phút thứ 6, ghi bàn cho Chelsea trước sự bất lực thủ thành Petr Cech và hàng phòng ngự Arsenal.

Arsenal tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bản gỡ nhưng chỉ 9 phút sau, họ bị thổi phạt đền sau khi Hector Bellerin ngáng chân Callum Hudson-Odoi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Alvaro Morata gây thất vọng não nề với cú sút thiếu lực, đưa bóng thẳng vào tay thủ môn Petr Cech! Chân sút người Tây Ban Nha trước đó cũng có pha xử lý lóng ngóng, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Chelsea trong tư thế đối mặt với người giữ thành của Arsenal.

Cầu thủ 17 tuổi Hudson-Odoi có lẽ là người chơi hay nhất phía Chelsea trong hiệp một khi anh kiến tạo một pha bóng không thể thuận lợi hơn cho Alvaro Morata phút 24 nhưng tiền đạo đàn anh tiếp tục bỏ lỡ với pha dứt điểm vô hại về phía Petr Cech. Bản thân Odoi cũng có vài lần khiến khung thành của Arsenal chao đảo và màn trình diễn ấn tượng suốt 85 phút của cầu thủ này gần như đảm bảo cho chính anh suất đá chính ở trận Community Shield vào tuần tới với nhà vô địch giải Ngoại hạng Man City.

Petr Cech đẩy được quả phạt đền của Morata. Photo Courtesy: Reuters

Chỉ thay 5 vị trí trong hiệp hai (Chelsea thay cả 11 người ở đội hình xuất phát), Arsenal vất vả tìm kiếm bàn gỡ hòa và phải đến phút bù giờ thứ 3, nỗ lực của họ mới được đền đáp. Từ đường chuyền của Reiss Nelson, tiền đạo vào thay người Alexandre Lacazette dễ dàng đệm bóng cận thành, đánh bại thủ thành số 4 của Chelsea là Marcin Bulka để cân bằng tỉ số 1-1.

Bước vào loạt penalty, Chelsea không thể hiện được phong độ tốt như ở trận gặp Inter Milan trước đó. Cầu thủ trẻ của “Tam sư”, Ruben Loftus-Cheek đã bị Petr Cech đánh bại ở một góc sút giống với Alvaro Morata. Kết quả là Chelsea thua Arsenal 5-6 trong loạt sút luân lưu.

Từ chối 2 quả penalty, một trong thời gian thi đấu chính thức, một ở loạt sút luân lưu cùng nhiều pha cản phá xuất thần, cựu cầu thủ Chelsea đang cho thấy anh không hề nao núng và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với tân binh Bernd Leno.

Để thua “Pháo thủ” trên chấm phạt đền, đoàn quân của HLV Sarri sẽ có 3 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu với Man City tại Community Shield 2018. Đây cũng chính là đối thủ của Arsenal ở vòng đấu mở màn Premier League sau đây 10 ngày.

Với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao trải dài các tuyến của Man City, sự tăng cường sức mạnh của Liverpool, Premier League mùa giải tới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, đặc biệt là cuộc đua top 4.

Tổng hợp