Chelsea vô địch Premier League trước 2 vòng đấu

13 Tháng Năm, 2017 | Tin thể thao
Terry (áo trắng) ăn mừng cùng đồng đội sau trận thắng cuối cùng trước khi anh rời Chelsea vào cuối mùa giải năm nay sau 19 năm gắn bó. Photo Courtesy: Reuters

Chỉ 1 năm sau thất bại, Chelsea đã lấy ngôi vương Premier League đầy thuyết phục.

Sau chiến thắng West Brom 1-0 ở vòng 37 Premier League, Chelsea trở thành tân vương khi có 87 điểm và bỏ xa đội thứ hai là Tottenham tới 10 điểm.

Chelsea trở thành tân vương của bóng đá Anh mùa này sau khi đá 36 trận. Dù mùa bóng vẫn còn 2 vòng đấu, câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge chính thức là nhà vua mới của Ngoại hạng Anh khi bỏ xa đội xếp thứ hai Tottenham tới 10 điểm. Kết quả thành công mỹ màn với huấn luyện viên Antonio Conte ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng thành London.

Nhằm tránh cảnh đêm dài lắm mộng, thầy trò huấn luyện viên Conte bước vào trận gặp West Brom với quyết tâm phải chiến thắng để sớm đoạt cúp vô địch. Tuy nhiên, Chelesa không dễ bắt nạt đội bóng của Tony Pulis, bởi đối phương chủ động đá phòng ngự và gây nguy hiểm trong những pha phản công.

Cầu thủ Chelsea chúc mừng huấn luyện viên Antonio Conte. Photo Courtesy: Reuters

West Brom thành công khi ngăn cản Chelsea ghi bàn trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng có phần may mắn bởi không phải chịu 2 quả penalty ở những tình huống đội trưởng Fletcher để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa. Sau hiệp 1, những người thích sự kịch tính tiếp tục hy vọng West Brom cầm chân Chelsea, và thậm chí chiến thắng để giúp cuộc đua giành danh hiệu Premier League thêm hấp dẫn.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Conte có sẵn phương án nhằm giúp “The Blues” vô địch sớm. Chiến lược gia người Italy quyết định đưa Willian và Batshuayi vào sân ở phút 76. Chính sự điều chỉnh này tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Sau đó 6 phút, từ pha chuyền vào của Azpilicueta bên cánh phải, Batshuayi dứt điểm cận thành ghi bàn duy nhất trong trận gặp West Brom.

Chiến thắng 1-0 đủ giúp Chelsea trở lại vị trí số một Premier League dù mới đá 36 trận. Việc tạo ra khoảng cách 10 điểm so với Tottenham cho thấy “The Blues” xứng đáng là chủ nhân của cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2016/17.

Tổng hợp