Christian Eriksen tỏa sáp giúp Đan Mạch hạ Xứ Wales trong ngày Bale mất hút

10 Tháng Chín, 2018 | Tin thể thao
Eriksen đã lập công giúp Đan Mạch hạ xứ Wales. Photo courtesy. Photo Courtesy: Reuters

Trong khi Christian Eriksen tỏa sáng rực rỡ bên phía Đan Mạch với cú đúp bàn thắng thì Gareth Bale của Xứ Wales gần như mất hút trên sân.

Khác hẳn với trận thua Slovakia 0-3 trước đó, ở trận này Đan Mạch sử dụng đội hình rất mạnh với có mặt của nhạc trưởng Christian Eriksen. Còn bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên (HLV) Ryan Giggs gần như giữ nguyên đội hình ra sân so với trận thắng CH Ailen.

Tuy nhiên, dù tung đội hình mạnh nhất, với sự xuất hiện của những ngôi sao như Christian Eriksen, Pione Sisto hay Kasper Schmeichel Đan Mạch đã không dễ bắt nạt các vị khách Xứ Wales. Đặc biệt thầy trò Ryan Giggs lên tinh thần, sau trận thắng Ireland 4-1 cách đây vài ngày, và sẵn sàng chơi đôi công ngay tại Copenhagen.

Thống kê sau trận cho thấy sự cân bằng giữa hai đội. Đan Mạch kiểm soát bóng 52%, dứt điểm 16 lần, nhiều hơn hai so với Xứ Wales. Tuy nhiên, đội chủ nhà vượt trội ở sự hiệu quả, với điểm nhấn nằm ở Eriksen.

Phút 32, nhạc trưởng của Tottenham nhận bóng ở vạch 16m50, từ đường căng ngang bên cánh phải. Anh đỡ một nhịp, rồi xoay người sút bóng vào góc xa, mở tỷ số. 30 phút sau, Ethan Ampadu của Xứ Wales để bóng chạm tay trong vòng cấm, sau quả tạt của cầu thủ vào thay người Viktor Fischer. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Eriksen được giao trọng trách và anh không mắc sai lầm nào, làm tung lưới đội khách lần thứ hai.

Gareth Bale (giữa) mất hút trong trận đấu với Đan Mạch. Photo Courtesy: Reuters

Phong độ chói sáng giúp Eriksen được BBC chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Hãng tin này bình luận: “Đan Mạch đã chịu sự hỗn loạn và áp lực trước trận gặp Xứ Wales, khi mà liên đoàn bóng đá nước này tranh chấp bản quyền hình ảnh với cầu thủ. Họ đã thua Slovakia 0-3 khi phải sử dụng đội hình bán chuyên. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chịu xuống nước và sự xuất hiện của Eriksen mang tới hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong 18 lần ra sân gần nhất cho Đan Mạch, anh ghi 15 bàn và có năm pha kiến tạo”.

Trong khi đó, ngôi sao số 1 của xứ Wales là Gareth Bale lại tỏ ra khá mờ nhạt. Trong suốt 45 phút đầu tiên, ngôi sao của Real Madrid chỉ tạo ra 1 tình huống đáng chú ý khi đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi dứt điểm chéo góc nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Trước hàng thủ được tổ chức kỷ luật của Đan Mạch, Bale gần như không có đất để xoay sở. Những tình huống bứt tốc sở trường của tiền đạo này cũng dễ dàng bị các cầu thủ chủ nhà bắt bài.

Kết thúc trận đấu bằng tỉ số 2-0 được Đan Mạch giữ tới phút cuối. Với ba điểm giành được, họ thay Xứ Wales giữ đỉnh bảng B4. Còn với Xứ Wales, họ còn nhiều việc phải làm, nhất là ở cách sử dụng Gareth Bale. Ngôi sao của Real Madrid tối 9.9 bị bó hẹp phạm vi hoạt động do được bố trí chơi cao nhất trên hàng công.

Tổng hợp