Cổ động viên Juventus rơi lệ từ biệt thủ thành Gianluigi Buffon

21 Tháng Năm, 2018 | Tin thể thao
Buffon (giữa) sau trận đấu. Photo Courtesy: Reuters

Sau trận đấu cuối cùng với Juventus, Gianluigi Buffon đã bật khóc nức nở. Thủ thành người Ý chính thức chia tay đội bóng thành Turin sau 17 năm gắn bó.

Sau 17 năm thăng trầm cùng Juventus, gặt hái vô số những danh hiệu lớn nhỏ, Gianluigi Buffon đã chính thức nói lời chia tay với toàn thể những người hâm mộ của Bà Đầm Già, sau trận thắng 2-1 trước Verona. Buffon rời sân ở phút thứ 63, nhường chỗ cho thủ môn số 3 Pinsoglio.

Trước khi rời sân, Buffon nhận được những tràng pháo tay của cầu thủ hai đội. Anh cũng nghẹn ngào ôm tạm biệt từng đồng đội. Đây sẽ là lần cuối cùng, các tifosi được nhìn thấy chàng thủ thành hào hoa xuất hiện trong đội hình của Juventus.

Cách đây không lâu, Buffon đã xác nhận sẽ rời Juventus vào mùa Hè này, nhưng chưa có ý định giải nghệ. Đích đến tiếp theo của anh nhiều khả năng sẽ là Premier League hoặc MLS. Cùng với quyết định rời Juve cuối mùa này, Buffon cũng xác nhận anh sẽ chia tay ĐTQG để trao cơ hội cho các thủ môn trẻ.

HLV trưởng của Juventus, ông Massimiliano Allegri, cũng rất nghẹn ngào trong trận đấu cuối cùng của Buffon. Ông cho biết: “Buffon xứng đáng đựo tôn vinh vì tất cả những gì mà anh ấy đã làm cho Juve. Tôi đã bị anh ấy thuyết phục trong suốt 4 năm (trên cương vị HLV của Juve). Anh ấy xứng đáng được chia tay như thế này. Một bầu không khí tuyệt vời, xúc động và ấm áp”.

“Đội bóng đã có một màu giải đặc biệt, và luôn là tuyệt vời khi chúng tôi giành chiến thắng. Chúng tôi chiến đấu với Napoli trong suốt cả năm. Có những lúc tưởng chừng như họ có thể bắt kịp được chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn không để họ vượt qua. Chúng tôi là đội bóng tốt nhất. Trong 7 năm qua, Juve luôn là đội bóng vô địch Serie A”, Allegri nói thêm.

“Khi bạn thi đấu cho Juve, bạn phải là cầu thủ có chất lượng tốt, rồi sau đó, những phẩm chất khác sẽ thể hiện khi bạn chơi bóng. Chúng tôi không chấp nhận thất bại. Đó là một đặc điểm đã ăn sâu vào CLB này”.