“Cô gái vàng” của điền kinh Úc qua đời ở tuổi 79

07 Tháng Tám, 2017 | Tin thể thao
Betty Cuthbert (ngồi xe lăn) cầm đuốc trong ngày khai mạc Olympic Sydney 2000. Photo Courtesy: Reuters

Người bốn lần đoạt huy chương vàng tại thế vận hội Olympics Betty Cuthbert đã qua đời ở tuổi 79, sau một sự nghiệp lừng lẫy với nhiều kỷ lục chạy nước rút.

Bà được giới truyền thông gọi là “Cô gái vàng” sau khi chiến thắng tại thế vận hội Olympics Melbourne năm 1956 với nội dung chạy nước rút 100 mét và 200 mét. Cuthbert lúc đó 18 tuổi.

Bà cũng là thành viên của đội chạy tiếp sức chiến thắng và trở thành vận động viên đầu tiên của Úc đạt một lúc 3 huy chương vàng.

Bà bị chấn thương gân kheo tại thế vận hội Olympics 1960, điều này khiến bà tuyên bố từ giã thể thao. Tuy nhiên Cuthbert đã thay đổi ý định hai năm sau đó, và giành huy chương vàng thứ 4 tại Olympics Tokyo năm 1964.

Thủ hiến bang Tây Úc đã đề nghị tổ chức tang lễ cấp bang cho Cuthbert, người đã mắc bệnh đa xơ cứng và phải sử dụng xe lăn trong nhiều năm qua. Bà cũng là người cầm đuốc trong lễ khai mạc Olympics Sydney năm 2000.