Costa ghi bàn may mắn, Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ ‘xe buýt’ Iran

21 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Tây Ban Nha chỉ cần giành 1 điểm trước Morocco để giành quyền vào vòng 1/8. Photo courtesy: Reuters

Tây Ban Nha phải nhờ đến bàn thắng may mắn của Diego Costa để giành chiến thắng trước Iran tại lượt trận thứ 2, bảng B – World Cup 2018.

Trước khi bước vào trận đấu này, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Iran về mọi mặt. Và thực tế, 90 phút thi đấu cho thấy, Tây Ban Nha đã chơi lấn lướt và liên tục gây sức ép lớn về phía khung thành của Iran khiến đại diện Châu Á chỉ còn biết chống đỡ. Tỉ lệ kiểm soát bóng của Tây Ban Nha lên đến 72% đủ thấy được sự chênh lệch.

Tuy nhiên, Iran đã chơi phòng ngự hệ thống 3 lớp khiến cho dàn sao của Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành cũng như tìm kiếm bàn thắng. Người Iran với thể hình và thể lực tốt đã xây dựng một lối chơi chủ động khoa học khiến cho Tây Ban Nha không thể dễ dàng triển khai lối chơi theo ý mình.

Đặc biệt, trung phong Diego Costa gần như bị phong tỏa khiến cho ngòi nổ của Tây Ban Nha bị vô hiệu hoá. Hiệp 1 đã kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, vẫn là một sức ép lớn mà Tây Ban Nha hướng về phía khung thành của thủ môn Beiranvand. Và đội bóng xứ Bò tót đã phải cậy nhờ đến may mắn mới có được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Phút thứ 54, hậu vệ Iran đã phá bóng trúng  chân Costa đổi hướng đi thẳng vào khung thành Iran làm thủ thành Beiranvand bó tay. Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn trước, Iran buộc phải từ bỏ lối chơi “tử thủ” để tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Về phần mình, Tây Ban Nha chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu bằng những đường ban bật ở cự ly ngắn.

Đáng chú ý nhất là phút 62, sau cú sút cận thành của Saeid Ezatolahi, lưới của David de Gea đã rung lên. Tưởng như đã có bàn thắng gỡ hoà, các cầu thủ Iran đã lao cả ra ngoài sân ăn mừng. Nhưng  bàn thắng không được công nhận do trợ lý trọng tài video xác định lỗi việt vị của các cầu thủ Iran. Bàn thắng vì thế bị hủy bỏ khiến các thành viên Iran có phen ăn mừng hụt.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha. Sau trận đấu này, Tây Ban Nha có được 4 điểm, ngang bằng Bồ Đào Nha và tạm thời dãn đầu bảng B. Ở lượt đấu cuối cùng, Tây Ban Nha chỉ phải chạm trán Morocco, đội bóng đã chính thức bị loại. Trong khi đó, trận Iran và Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ hấp dẫn.

Tổng hợp