Cuộc chạm trán giữa PSG và Montpellier bị hoãn do bạo loạn

05 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thể thao
Sân vận động The Parc des Princes stadium (Công viên các Hoàng tử, phía trái) tại thủ đô nước Pháp. Photo courtesy: Reuters/Charles Platiau

Cuộc chạm trán giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Montpellier trong khuôn khổ Ligue 1 vào thứ Bảy tới đây đã bị hoãn, sau khi bạo loạn tiếp tục leo thang tại Paris cũng như trên toàn nước Pháp.

Theo dự kiến, trận đấu này sẽ được tổ chức vào lúc 17h00 cuối tuần này (giờ địa phương) trên sân Công viên các Hoàng tử. Tuy nhiên, cảnh sát tại Paris đã đề nghị BTC lùi thời gian lại cho đến khi tình hình an ninh ổn định. Lý do được đưa ra là lực lượng an ninh không đảm bảo việc kiểm soát trận đấu, vì phải phân bổ ra các địa điểm khác tại Paris nhằm ngăn chặn bạo loạn rình rập.

Paris Saint-Germain và Montpellier là hai đội đang chiếm đỉnh bảng Ligue 1 sau 15 vòng. Việc trận đấu bị hoãn có thể ảnh hưởng đến thứ bậc của Montpellier, đội đang chỉ hơn Lyon một điểm. PSG, với 14 điểm nhiều hơn đội nhì bảng, gần như không phải bận tâm về sự thay đổi này.

“Chúng tôi đồng ý hoãn trận đấu”, HLV Thomas Tuchel của PSG chia sẻ. “An ninh là điều quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Belgrade tại Champions League”.

Với PSG, việc hoãn trận gặp Montpellier mang đến nhiều lợi ích hơn cho đội chủ sân Parc des Princes. Sau khi thi đấu trên sân Strasbourg vào rạng sáng mai 6.12, thầy trò HLV Tuchel sẽ có một tuần nghỉ ngơi trước trận đấu cuối vòng bảng Champions League gặp Sao Đỏ Belgrade, nơi mà PSG cần thắng để đoạt vé đi tiếp.

Thủ đô nước Pháp đang đắm chìm trong các cuộc biểu tình có tên “Áo khoác vàng”, nhằm phản đối tăng thuế nhiên liệu. Bạo loạn từng xảy ra cuối tuần qua, khiến Paris ngập trong biển lửa do nhiều công trình và xe cộ bị đốt cháy.

Tổng hợp