Cựu đội trưởng tuyển Anh bị cảnh sát Mỹ bắt giam

08 Tháng Một, 2019 | Tin thể thao
Wayne Rooney bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vào hôm 16-12-2018. Photo Courtesy: Reuters

Cựu đội trưởng tuyển Anh, Wayne Rooney, đã bị cảnh sát Mỹ bắt giam vì hành vi “chửi thề và gây rối trật tự công cộng” tại sân bay quốc tế Dulles, bang Virginia.

Rooney bị cảnh sát bắt tại sân bay Dulles sau một chuyến bay dài trở về từ Saudi Arabia, nơi anh tham gia vào một chương trình quảng cáo. Hiện tòa án của bang Virginia đã tuyên phạt Rooney 25 USD và đồng thời cũng phải bồi thường cho sân bay khoản tiền 91 USD.

Báo cáo cho hay, Rooney bị Cảnh sát Sân bay Washington Metropolitan (MWAA) Mỹ bắt giữ hôm 16.12.2018. Đây là lực lượng chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh ở sân bay quốc nội Reagan và sân bay quốc tế Dulles.

Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát cảng hàng không Washington thông báo: “Ông Rooney bị buộc tội say rượu ở nơi công cộng và được chuyển đến nơi tạm giữ cho đến khi tỉnh táo”.

Người phát ngôn của Rooney cũng đã xác nhận thông tin này, nói rằng: “Wayne Rooney đã bị bắt giam tại sân bay Dulles sau chuyến bay dài từ Ả Rập Saudi. Trong suốt chuyến bay này, Rooney đã uống thuốc ngủ cùng với một ít rượu. Hậu quả là Rooney bị mất phương hướng khi đến sân bay Dulles”. Cũng theo người này, Rooney bị 2 cảnh sát Mỹ bắt giam nhưng đã được thả không lâu sau đó. Hiện tại, vấn đề đã được giải quyết xong xuôi.

CLB DC United cũng đã ra thông báo về vụ việc Rooney bị cảnh sát Mỹ bắt giam tại sân bay Dulels. “Chúng tôi hiểu truyền thông rất quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, đây là vấn đề cá nhân của Rooney và DC United sẽ xử lý nội bộ” – phát ngôn viên của DC United khẳng định.

Đây không phải là lần đầu tiên chân sút 33 tuổi gặp vấn đề pháp lý vì rượu bia. Trước đó, vào năm 2017, cựu cầu thủ của CLB Man United bị cảnh sát Anh bắt giam vì lái xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt mức cho phép. Hậu quả là anh bị cấm lái xe trong 2 năm và bị buộc lao động công ích 100 giờ.

Tổng hợp