Cựu tay vợt số 1 thế giới Djokovic bị loại ở vòng ba Monte Carlo

20 Tháng Tư, 2018 | Tin thể thao
Thiem giành chiến thắng ấn tượng trước đàn anh Djokovic. Photo Courtesy: Reuters

Hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao của cựu số 1 thế giới Novak Djokovic tiếp tục không suôn sẻ khi anh để thua đối thủ người Áo Dominic Thiem 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) ở vòng 3 Giải quần vợt Monte Carlo Masters 2018.

Trong giải lần này, Djokovic (hạt giống số 9, 30 tuổi) thắng liền 2 trận ở Monte Carlo trước Dusan Lajovic và Borna Coric để tiến vào vòng ba. Những tưởng, cựu số 1 thế giới đã tìm lại phong độ nhưng khi gặp Thiem (hạt giống số 5, 24 tuổi) – đối thủ đáng gờm đầu tiên tại giải – Djokovic đã bộc lộ nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, sau khi giành chiến thắng ở loạt tie-break set đầu, nhưng việc phải giải quyết ván đấu trong loạt tie-break đã báo hiệu cho Djokovic những khó khăn phía trước. Thực tế là trong hai ván tiếp theo, tay vợt người Serbia không thể duy trì được sự tập trung và liên tiếp mắc sai lầm trước những pha bóng đầy tốc độ của Thiem.

Sau thất bại ở tứ kết Roland Garros năm ngoái, thêm một lần nữa Djokovic lại ôm hận trước Thiem ở Monte Carlo Masters năm nay. Photo Courtesy: Reuters

Ván 2 kết thúc với chiến thắng 6-2 cho Thiem sau hai lần bẻ break của Djokovic. Sang ván ba, Djokovic hoàn toàn đuối sức trước Thiem và không thể ngăn cản đối thủ giành chiến thắng 6-3 sau khi mất hai điểm break ở bàn đấu thứ 7 và 9. Thất bại trước Thiem cho thấy, hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương của Djokovic sẽ còn rất nhiều khó khăn.

Thắng chung cuộc 6-7(2), 6-2, 6-3 sau 2 giờ 29 phút, Dominic Thiem giành quyền vào chơi trận tứ kết Monte Carlo Masters đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Ở một diễn biến khác, hạt giống số 4 Grigor Dimitrov đã có màn lội ngược dòng 4-6, 6-3, 6-4 trước Philipp Kohlschreiber, để chạm trán với hạt giống số 6 David Goffin tại vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất ở Monte Carlo năm nay.