Djokovic quyết định nghỉ thi đấu đến hết năm vì chấn thương

27 Tháng Bảy, 2017 | Tin thể thao
Djokovic quyết định tạm nghỉ để dưỡng thương. Photo Courtesy: Reuters

Tay vợt người Serbia chính thức thông báo anh đã kết thúc mùa giải 2017 để dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục chấn thương. Quyết định trên được đưa ra sau khi Novak Djokovic nhận được sự góp ý từ các chuyên gia.

Trước đó tại tứ kết Wimbledon hôm 12.7, Djokovic đã phải bỏ cuộc trước Tomas Berdych vì chấn thương này. Tưởng như chấn thương này không nghiêm trọng, nhưng hóa ra tay vợt người người Serbia đã phải vật lộn với nó trong hơn 1 năm rưỡi.

Ngoài ra, chấn thương khuỷu tay phải là một trong những nguyên nhân khiến tay vợt người Serbia không có được phong độ tốt nhất khi khiến cho anh cảm thấy đau đớn mỗi khi thực hiện những cú giao bóng hay cú thuận tay. Chấn thương này ngày một nghiêm trọng hơn và buộc tay vợt 30 tuổi phải tạm nghỉ thi đấu cho tới hết năm 2017.

Với quyết định này, Nole sẽ bỏ lỡ giải Mỹ mở rộng cũng như kết thúc chuỗi 51 lần xuất hiện liên tiếp ở khắp các mặt trận Grand Slam. Được biết, tay vợt số 4 thế giới sẽ quay trở lại thi đấu vào tháng 1.2018. Cách đây đúng 1 năm, Roger Federer cũng tuyên bố rút lui khỏi nửa mùa giải 2016 và sau đó có sự sở lại vô cùng ấn tượng trong năm 2017.

Như vậy, với việc nghỉ thi đấu tới hết năm, Djokovic không thể bảo vệ những điểm số anh đạt được ở mùa giải trước. Đó là 1,000 điểm cho chức vô địch Rogers Cup, 1,200 điểm cho Á quân Mỹ Mở rộng, 360 điểm cho Shanghai Masters, 180 điểm cho BNP Paribas Masters và 1,000 điểm tại ATP World Tour Finals.

Tổng cộng, Djokovic chắc chắn bị trừ 3,740 điểm khi bước vào mùa giải mới 2018. Anh sẽ chỉ còn 2,585 điểm, và nếu chiếu theo bảng thứ bậc ATP hiện tại, Djokovic sẽ tụt xuống thứ 14.

Tổng hợp