Djokovic thua sau 4 ván đấu vì tái phát chấn thương

06 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Djokovic trận thua bất ngờ tại tứ kết Roland Garros 2018 trước Marco Cecchinato (trái). Photo Courtesy: Reuters

Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic bất ngờ thua đối thủ Ý Marco Cecchinato sau 4 ván đấu vì tái phát chấn thương, có nguy cơ không tham dự Wimbledon 2018.

Sau hành trình xuất sắc kể từ đầu Giải Pháp mở rộng 2018, Djokovic đã để thua 1-3 trước tay vợt hạng 72 Cecchinato với tỉ số lần lượt 3-6, 6-7, 6-1 và 6-7 hôm 5-6, dừng bước tại tứ kết Roland Garros.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào rất hấp dẫn trong 2 loạt tie-break ở ván thứ 2 và thứ 4. Cecchinato luôn có khởi đầu tốt hơn nhưng cũng nhanh chóng để cho Djokovic cân bằng. Sau loạt “đấu súng” kéo dài, Cecchinato phải cần đến các điểm ace và tận dụng sai lầm đánh bóng hỏng của tay vợt Serbia mới có thể giành chiến thắng chung cuộc.

Chứng kiến việc tay vợt đang sở hữu 12 Grand Slam phải vất vả thi đấu với thời gian khá dài trước đối thủ người Ý, không khiến người hâm mộ nghi ngờ sự hồi phục chấn thương khuỷu tay của Nole. Những ván đấu đôi công thử thách sức bền của 2 tay vợt tại tứ kết Roland Garros 2018 đã làm Djokovic mau xuống sức và cần sự trợ giúp của đội ngũ y tế.

Djokovic cho biết sau trận thua: “Hiện tại, tôi không muốn nói gì về quần vợt nữa, tôi cũng không chắc chắn mình có nên tham dự Wimbledon sắp tới nữa hay không. Thất bại tại một Grand Slam thật sự quá khó khăn đối với tôi, nhất là sau khoảng thời gian dài tôi luôn phải đón nhận điều đó… Tôi chỉ muốn vào phòng thay đồ ngay bây giờ và đó là nơi dành cho tôi lúc này!”

Chiến thắng nghẹt thở sau 3 giờ 26 phút thi đấu, Cecchinato tạo nên cú sốc lớn nhất trong ngày thi đấu thứ 10 tại Giải Pháp mở rộng 2018. Anh trở thành tay vợt nam của Ý đầu tiên vào đến bán kết Roland Garros sau 40 năm kể từ khi Carrado Barazzutti làm được vào năm 1978.

Tay vợt người Ý chưa từng giành chiến thắng ở bất cứ trận đánh chính nào tại các giải Grand Slam trước khi anh đến Paris. Trong hành trình đến tứ kết, Marco đã vượt qua hạt giống số 10 Carreno Busta và hạt giống số 8 David Goffin.

Tại bán kết, Cecchinato sẽ gặp tay vợt người Áo Dominic Thiem trong lần đầu tiên đối mặt. Hạt giống số 7 không hổ danh với tên gọi “Hoàng tử sân đất nện” khi dễ dàng vượt qua hạt giống số 2 Alexander Zverev trong 3 ván trắng 6-4, 6-2, 6-1 ở trận đấu diễn ra trước đó vài giờ.

Tay vợt người Đức chơi chưa hết sức một phần vì anh cũng bị căng cơ đùi trái nên không thể cùng cống hiến một trận đôi công hấp dẫn hơn.

Tại nội dung nữ cũng xác định được cặp bán kết đầu tiên sau khi Madison Keys vượt qua Yulia Putintseva với tỉ số 7-6 và 6-4, còn Sloane Stephens hạ Daria Kasatkina 6-3, 6-1.