FIFA xác nhận World Cup 2022 tại Qatar sẽ được tổ chức vào mùa Đông

14 Tháng Bảy, 2018 | Tin thể thao
Thủ đô Doha của Qatar nhìn từ xa. Photo Courtesy: Reuters

FIFA đã chính thức xác nhận World Cup 2022 ở Qatar sẽ diễn ra vào mùa đông, với thời gian tổ chức cụ thể từ 21.11 đến 18.12.

Phát biểu trong cuộc họp kín của FIFA ở Nga, Chủ tịch Gianni Infantino cho hay: “World Cup 2022 sẽ diễn ra từ 21.11 tới 18.12 với ý tưởng 48 Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) tham gia tranh tài. Chúng tôi có thỏa thuận và hợp đồng với Qatar, nhưng vẫn còn quá sớm để quyết định bao nhiêu ĐTQG sẽ tham dự, 32 hay nhiều hơn”.

“Thời điểm hiện tại, mọi khả năng đều được cân nhắc và có thể được thông qua. Với 48 ĐTQG, những cuộc cạnh tranh căng thẳng ở vòng loại khu vực sẽ được giải quyết, thế nên tôi không muốn loại trừ cơ hội này.” – Như vậy, ý tưởng 48 ĐTQG ở một kỳ World Cup có thể sẽ không phải chờ đến tận 2026 mới chính thức được áp dụng.

Thời tiết trong tháng 6,7 tại quốc gia Tây Á vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức 40 độ C kèm cái nắng chói chang. Các địa điểm đăng cai World Cup đã đề xuất phương án tăng cường hệ thống làm mát bằng năng lượng mặt trời, nhưng FIFA đã nghiêng về phương án thay đổi lịch thi đấu để các đội tuyển có thể dễ dàng thích nghi.

Tháng 11 và 12, nhiệt độ trung bình tại Qatar là 20 độ C. Đây sẽ là điều kiện lý tưởng cho các cầu thủ và người hâm mộ trong quá trình tận hưởng bầu không khí tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới lần thứ 22.

Quyết định này của FIFA sẽ kéo theo nhiều xáo trộn tại các giải vô địch quốc gia trên toàn thế giới. Thông thường tại châu Âu, quãng thời gian tháng 11 và 12 là thời điểm cuối giai đoạn lượt đi ở giải quốc gia lẫn vòng bảng Champions League, Europa League

World Cup 2022 bắt đầu từ ngày 21.11 đến ngày 18.12. Vì vậy, các CLB sẽ phải để cầu thủ nghỉ ngơi trước từ 2 đến 3 tuần trước tập trung cùng tuyển quốc gia. Ngoài ra, các cúp châu Âu cũng phải điều chỉnh lịch đấu để phù hợp cho cầu thủ dự World Cup.