Football Leaks tiết lộ tài liệu mật về bê bối mới của Chủ tịch FIFA

06 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thể thao
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Photo courtesy: Reuters

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), có trụ sở tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ), một lần nữa đối mặt với bão táp sau khi trang web Football Leaks tiết lộ các tài liệu mật do nhật báo Đức Der Spiegel thu thập và nhóm các nhà báo điều tra quốc tế xử lý.

Tâm điểm của bê bối mới là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khi Football Leaks cho rằng nhà quản lý trong lĩnh vực bóng đá người Thụy Sĩ đã che đậy những cách thức làm việc không rõ ràng.

Qua đó Football Leaks mới đây đã khiến Chủ tịch FIFA Infantino “bước ra trước ánh sáng” khi hiện đã có hàng nghìn tài liệu về FIFA như email, tin nhắn, biên bản cuộc họp và báo cáo, tất cả đều được tờ Der Spiegel của Đức phân tích cùng với mạng lưới các nhà báo của Cộng đồng điều tra châu Âu(EIC), tờ báo Tages-Anzeiger của Thụy Sĩ, đài truyền hình Đức Norddeutscher Rundfunk (NDR) và hãng tin Reuters.

Theo đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị cáo buộc đã bí mật tác động để làm suy yếu luật đạo đức của liên đoàn bóng đá thế giới trong một số lĩnh vực. Phía FIFA đã công bố những sửa đổi gây tranh cãi về các quy tắc đạo đức của mình vào tháng 8, tuy nhiên đã phải nhận những chỉ trích gay gắt từ phía dư luận.

Ông Gianni Infantino còn được cho là được phép ra vào đặc biệt Văn phòng Công tố Liên bang Thụy Sĩ nhờ có quan hệ bạn bè thân thiết với công tố viên Rinaldo Arnold, người đã giúp Chủ tịch FIFA có cuộc gặp gỡ kín đáo với người đứng đầu Văn phòng Công tố Liên bang, ông Michael Lauber.

Ông Gianni Infantino, 48 tuổi, mang hai quốc tịch Italy và Thụy Sĩ. Ông được bầu làm Chủ tịch FIFA từ tháng 2.2016, thay thế người tiền nhiệm Sepp Blatter đã phải từ chức do dính líu đến các vụ tham nhũng và rửa tiền.

Ủy ban quản lý thuộc Thượng viện Thụy Sĩ sẽ chịu trách nhiệm xem xét vụ việc mới liên quan đến Chủ tịch FIFA này.

Tổng hợp