Giroud lập công giúp Chelsea thẳng tiến vào vòng knock-out Europa League

09 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thể thao
Cầu thủ Chelsea ăn mừng sau bàn thắng duy nhất của Giroud (áo số 18). Photo Courtesy: Reuters

Đoàn quân của HLV Maurizio Sarri đã cầm chắc tấm vé vào vòng knock-out với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận tại đấu trường Europa League.

Trong trận đấu trên sân BATE Borisov, Chelsea tung vào sân đội hình xuất phát tương đối mạnh, với không ít hảo thủ như Eden Hazard, Giroud, Pedro hay Jorginho. Tuy nhiên, dưới thời tiết lạnh giá tại Belarus, đội bóng Anh chơi không quá hay.

Trong khi đó, với lợi thế sân nhà, đại diện Belarus áp dụng lối chơi phòng ngự có tổ chức cùng sự tự tin của các cầu thủ tấn công. Dmitra Baga là tác giả của cú sút xa đập cột trong hiệp 1. Nếu không nhờ may mắn, thủ thành Kepa đã không thể giữ sạch lưới ở trận đấu này.

Chelsea chiếm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng nhưng không tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm. Điểm sáng duy nhất trên hàng công của đội bóng nước Anh là khả năng không chiến của Olivier Giroud.

Phút 52, tiền đạo người Pháp là người di chuyển thông minh trong vòng cấm, đón đường tạt bóng của hậu vệ Emerson để đánh đầu mở tỷ số cho trận đấu. Đây là bàn thắng đầu tiên của Giroud cho Chelsea sau 5 tháng tịt ngòi. Có được lợi thế, Chelsea chủ động chơi chắc và thắng chung cuộc 1-0.

Chia sẻ sau trận đấu, Giroud cho biết: “Tối nay chúng tôi đã hoàn thành công việc dù thực tế đáng lẽ cần hiệu quả hơn, nhưng việc giữ sạch lưới cũng đủ làm tôi hài lòng. Chúng tôi rất hài lòng với chiến thắng ngay cả khi chúng tôi gặp chút rắc rối ở cuối trận đấu. Tôi đã hy vọng sẽ ghi bàn sớm hơn sau khi tập trung muộn từ World Cup và thiếu một chút hiệu quả lẫn may mắn. Bạn luôn phải làm việc chăm chỉ, giữ vững niềm tin”.

Bên cạnh đó, Giroud cũng nói lời cảm ơn tới người đồng đội Emerson đã kiến tạo cho anh ghi bàn thắng quan trọng này. “Một đường chuyền hoàn hảo từ Emerson và đó là những gì chúng tôi cần phải làm thường xuyên hơn”, anh nói.

Bàn thắng của Giroud giống như một sự đền đáp với HLV Maurizio Sarri, người đã luôn tin tưởng anh bất chấp phong độ thất vọng. Sau trận đấu với BATE, HLV Sarri nhấn mạnh Giroud “rất quan trọng” với đội bóng thành London, y hệt lời khen ngợi ông dành cho Morata sau khi tiền đạo Tây Ban Nha lập cú đúp trước Crystal Palace vài ngày trước.

Như vậy, với 3 điểm có được, Chelsea giành tối đa 12 điểm sau 4 trận và vững vàng trên ngôi đầu bảng L, đồng thời chính thức giành vé vào vòng knock-out khi đội xếp thứ 3 là PAOK mới chỉ có 3 điểm. Ở trận đấu còn lại trong bảng, Vidi đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 1-0 trước PAOK.

Tổng hợp