Hạ chủ nhà Nga ở các loạt sút luân lưu, Croatia tiến vào bán kết World Cup 2018

09 Tháng Bảy, 2018 | Tin thể thao
Đội chủ nhà Nga đã bị loại khỏi World Cup đầy đáng tiếc. Photo Courtesy: Reuters

Croatia đã giành quyền lọt vào bán kết World Cup 2018 sau chiến thắng trước nước chủ nhà Nga ở loạt sút luân lưu. Trước đó, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2 sau 120 phút thi đấu chính thức. Dù chia tay World Cup 2018 nhưng “Gấu Nga” có thể tự hào vì những gì thể hiện ở giải đấu.

Cụ thể trong trận đấu này, đội chủ nhà World Cup 2018 chính là người mở tỷ số trước nhờ cú sút đẹp mắt của Cheryshev. Thế nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Andrej Kramaric kịp gỡ hòa cho Croatia.

1-1 cũng là kết quả của 90 phút thi đấu. Bước vào hiệp phụ, Croatia vượt lên nhờ bàn thắng của Domagoj Vida ở phút 100. Tuy nhiên, phút 115, hậu vệ Mario Fernandes đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 2-2 cho Nga. Hòa 2-2 sau 2 hiệp phụ, 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11m.

Thế nhưng, may mắn lần này đã mỉm cười với Croatia. Khi kết quả chung cuộc được định đoạt trên loạt đá lưu luân.

Croatia tiến vào bán kết World Cup 2018. Photo Courtesy: Reuters

Sau trận đấu, HLV Stanislav Cherchesov tỏ ra rất tiếc nuối vì “Nga có thể làm tốt hơn”. Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh màn trình diễn của các cầu thủ Nga đã chinh phục được tình cảm của tất cả người hâm mộ.

Trên thực tế, việc Nga lọt vào vòng tứ kết đã là bất ngờ cực lớn. Cho dù là chủ nhà World Cup 2018 nhưng “Gấu Nga” là đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất tại giải (70). Nhiều người thậm chí lo ngại, thầy trò HLV Stanislav Cherchesov bị loại ngay từ vòng bảng sau chuỗi trận chuẩn bị kém cỏi.

Trong khi đó, trung vệ của Croatia, Dejan Lovren cũng lên tiếng khen ngợi đội chủ nhà. Dejan Lovren nói: “Nga đã chơi quá hay. Họ phá hỏng nhịp điệu trận đấu của chúng tôi. Họ ghi được 2 bàn thắng và không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. Nhưng Croatia cũng cho thấy tinh thần vốn có. Chúng tôi xứng đáng đi tiếp và có trận đấu hứa hẹn tuyệt vời với tuyển Anh”.