Hạ cô chị Venus Williams, Halep đối mặt cô em Serena ở Úc Mở rộng

21 Tháng Một, 2019 | Tin thể thao
Serena vẫn hoàn toàn có thể phục thù cho người chị của mình trước Halep. Photo courtesy: Vũ Đặng/ TiVi Tuần-san

Tại vòng 3 đơn nữ Úc Mở rộng, tay vợt số 1 thế giới Simona Halep (Rumani) đã xuất sắc đánh bại cô chị nhà Williams là Venus (Mỹ, hạng 37 TG) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/3) và sẽ gặp cô em Serena ở vòng 4.

Trước đó cũng tại vòng 3 diễn ra hôm qua, Serena (Mỹ, 16) đã có chiến thắng dễ dàng 6/2 và 6/1 trước Dayana Yastremska (Ukraine, hạng 59 TG) để sớm có chiếc vé vào vòng 4 và chờ đợi người thắng trong cặp đấu của cô chị gặp Halep. Dù Venus đã có 3 trận thắng trong 5 lần đối đầu với Halep, tuy nhiên lần cuối cùng tay vợt 38 tuổi người Mỹ đánh bại được Halep đã diễn ra rất lâu tại giải Tokyo 2013.

Ở lần gặp nhau này, tay vợt số 1 thế giới Halep vẫn thể hiện được phong độ rất ổn định và có một thế trận áp đảo so với “lão bà” Venus. Với 5 bàn bẻ giao bóng của Venus, tay vợt người Rumani đã có được chiến thắng khá dễ dàng sau 1 giờ 17 phút thi đấu và bước tiếp vào vòng 4 để đối mặt với cô em nhà Williams.

Đây chắc chắn sẽ là trận đấu rất đáng xem và cũng được coi là trận “chung kết sớm” của nội dung nữ. Bởi Serena sau mùa giải năm ngoái không tham dự tại đây đã có sự trở lại rất mạnh mẽ. Trong 3 trận đấu tại đây, Serena đều có những chiến thắng 2-0 rất dễ dàng. Ở 9 lần gặp nhau trước đây, Serena đã từng có 8 trận thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Halep.

Nếu vẫn giữ được phong độ tốt, Serena vẫn hoàn toàn có thể phục thù cho người chị của mình trước Halep. Cũng tại vòng 3, hạt giống số 4 Naomi Osaka (Nhật Bản), Elina Svitolina (Ukraina, 6), Karolina Pliskova (CH Czech, 7), Madison Keys (Mỹ, 17), Garbie Muguruza (Tây Ban Nha, 18) đều có chiến thắng để vào vòng 4.

Ở nội dung đơn nam, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã phải nhận lấy ván thua đầu tiên tại giải năm nay trong trận thắng 3-1 (6/3, 6/4, 4/6, 6/0) trước Denis Shapovalov (Canada, 25). Trong khi đó, Kei Nishikori (Nhật Bản, 8) đã giành vé vào vòng 4 sau chiến thắng 3-0 trước Joao Sousa (Bồ Đào Nha, hạng 44 TG).

Cũng có được chiếc vé vào vòng 4 còn có hạt giống số 4 Alexander Zverev (Đức), Borna Coric (Croatia, 11), Daniil Medvedev (Nga, 15), Milos Raonic (Canada, 16) hay Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha, 23)…

Tổng hợp