Harry Kane đưa Tottenham vào tốp 3, Arsenal không xứng đáng có điểm

11 Tháng Hai, 2018 | Tin thể thao
Harry Kane đang có mùa đấu thành công dưới màu áo của Tottenham. Photo Courtesy: Reuters

Chuyến làm khách trên sân Tottenham có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Arsenal, bởi đoàn quân của Wenger giờ đang bị tốp 4 bỏ xa tới sáu điểm. Một chiến thắng trên sân Tottenham chưa chắc đã giúp “Pháo thủ” rút ngắn khoảng cách với tốp 4, nhưng chắc chắn sẽ khích lệ mạnh về tinh thần của đội bóng này, giúp họ vững tâm hơn trong công cuộc bám đuổi nhóm trên.

Đáng tiếc rằng Arsenal không chơi tốt như kỳ vọng. Trong hiệp đấu thứ nhất, đội khách phòng thủ khá kín kẽ, họ khiến cho Tottenham bối rối. Trong sơ đồ 4-3-3, Arsenal cũng có được những cơ hội phản công tốt, thậm chí có thể ghi bàn. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng bộ ba Ozil – Mkhitaryan – Aubameyang lại không thực sự nhuần nhuyễn để chuyển hóa những đợt phản công của đội khách trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Arsenal chơi như gà mắc tóc trong hiệp hai và sau khi bị đối thủ quần cho tơi tả gần 20 phút đầu hiệp hai, Wenger quyết định đánh bài liều khi thay đổi chiến thuật về 4-4-2. Arsenal buộc phải dâng cao tấn công, nhưng ấn tượng của họ để lại không nhiều. Tottenham chơi phản công rất sắc nét, đặc biệt sau khi Lamela vào sân ở phút 70.

Tiền đạo người Argentina khiến các đợt phản công của đội chủ nhà nhanh hơn, khiến khung thành Cech chênh vênh hơn. Tuy nhiên, Lamele cũng rất điểm khá tồi. Không dưới ba cơ hội ghi bàn được trao cho anh trong những phút cuối trận, nhưng không một lần tiền đạo này đưa được bóng vào lưới.

Thắng thua mang tới những niềm vui và nỗi buồn rõ rệt. Kane có bàn thứ 23 ở mùa giải năm nay và củng cố vững chắc ngôi đầu trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất Premier League mùa này, anh đang bỏ xa Aguero và Salah hai bàn. Đồng thời tiền đạo người Anh cũng có bàn thắng 101 ở Premier League. Tottenham tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 52 điểm, họ đang thổi lửa cho Liverpool và Chelsea.