Isco phải ngồi dự bị vì áp lực từ đồng đội Ronaldo

26 Tháng Năm, 2018 | Tin thể thao
Isco thi đấu tận tình và hiệu quả mỗi khi được ra sân. Photo Courtesy: Reuters

Ghi được 9 bàn thắng và có 9 đường chuyền kiến tạo thành bàn, tiền vệ người Tây Ban Nha Isco dù vậy gần như không thể ra sân từ đầu trước áp lực từ đồng đội Ronaldo.

Ba ngày trước trận chung kết, theo tường trình của nhật báo Don Balon, Ronaldo đã gặp riêng HLV Zinedine Zidane để thảo luận về đội hình ra sân tại Kiev. Trong đề xuất của mình, ngôi sao người Bồ Đào Nha thẳng thắn cho biết không muốn thấy Isco trong đội hình xuất phát. CR7 cho rằng Real Madrid cần chủ động gia tăng tốc độ trên mặt trận tấn công để đủ sức đối chọi với lối đá nhanh như điện của Liverpool. Isco kỹ thuật cực tốt nhưng ham rê dắt, thường làm giảm nhịp độ chung nên “mất điểm” trong mắt Ronaldo, người được cho là có tầm ảnh hưởng cực lớn trong phòng thay đồ Real Madrid.

Điểm yếu của Isco lại là sở trường của nhiều cầu thủ chơi cùng vị trí và vì vậy, không có gì khó hiểu khi Ronaldo yêu cầu HLV cân nhắc sử dụng những cái tên phù hợp như Gareth Bale, Marco Asensio hay Lucas Vazquez. Nhà cầm quân Zidane chắc chắn không phải băn khoăn nhiều với phương án này bởi ông thầy người Pháp cũng không thực sự thích Isco, nhiều phen cất tiền vệ này lên băng ghế dự bị trong suốt mùa giải vừa qua.

Thành kiến của Zidane và Ronaldo xem ra có phần bất công đối với Isco, người đã thi đấu khá ấn tượng ở cả La Liga lẫn đấu trường châu Âu. Không được ra sân thường xuyên nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn ghi được 9 bàn thắng và tung ra 9 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội. Nếu tiếp tục bị phân biệt đối xử không vì lý do chuyên môn ở trận chung kết sắp tới, khả năng Isco chia tay “Los Blancos” ngay mùa hè này là rất lớn.

Từng nhiều lần được đề cập trên các trang báo thể thao Tây Ban Nha, thế nhưng chuyện Isco ra đi chắc chắn sẽ thành sự thật sau chuyến du đấu tận Ukraine. Tờ Mundo Deportivo cho hay, Pep Guardiola muốn đưa Isco về Man City từ lâu nhưng ngại ngần trước đòi hỏi quá đáng từ ông bầu Florentino Perez.

Không can thiệp vào chuyện Isco phải mài mòn đũng quần tại Real Madrid, vị chủ tịch nhiều tham vọng của “Kền kền trắng” lại hét giá quá cao cho việc chuyển nhượng cầu thủ này. Cụ thể, Perez yêu cầu Man City một số tiền lớn, kèm theo một trong ba cầu thủ quan trọng gồm Leroy Sane, Bernardo Silva và Kevin de Bruyne mới “bắt đầu thương thảo” với nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh!

Trở lại với trận chung kết Champions League… Sau khi trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch hồi mùa hè năm ngoái, Real Madrid đang dốc sức cho việc chinh phục danh hiệu thứ ba liên tiếp. Năm năm dự 4 trận chung kết và đã 3 lần thành công, “Los Blancos” trở thành một chuyên gia đấu cúp thực thụ và họ đang mơ đến việc đánh bại Liverpool rạng sáng 27-5 này, qua đó, đi vào lịch sử như một tượng đài của bóng đá châu Âu và thế giới.