Không phải Trung Quốc, Andres Iniesta đã chọn đích đến là Nhật Bản

24 Tháng Năm, 2018 | Tin thể thao
Iniesta đã khép lại chặng đường 16 năm thi đấu đỉnh cao cho Barcelona. Photo Courtesy: Reuters

Chiều 24.5, tiền vệ Andres Iniesta có buổi ra mắt câu lạc bộ Vissel Kobe của Nhật Bản, chấm dứt mọi lời đồn đoán việc anh sẽ chọn đích đến Trung Quốc.

Trang Japan Times đưa tin Andres Iniesta đã bay sang Nhật để ký hợp đồng với CLB Vissel Kobe. Buổi họp báo ra mắt ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay (24/5).

Vissel Kobe là đội bóng thuộc sở hữu của tỷ phú Hiroshi Mikitani, ông cũng là Giám đốc điều hành của Rakuten – nhà tài trợ chính trên áo đấu của Barcelona. CLB nằm trên đảo Honshu chưa bao giờ giành chức vô địch J- League và hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng mùa giải 2017/18.

Theo đó Iniesta sẽ ký hợp đồng 3 năm với đội bóng J.League và hưởng mức lương lên tới 25 triệu euro/mùa. Trong màu áo đội bóng Nhật Bản, Andres Iniesta vẫn khoác áo số 8. Đây cũng là số áo quen thuộc của anh trong màu áo câu lạc bộ chủ sân Nou Camp.

Andres Iniesta sẽ trở thành đồng đội của tiền đạo Luka Podolski – cầu thủ gia nhập Vissel Kobe năm 2017.

Iniesta gia nhập lò đào tạo La Masia năm 12 tuổi từ đội trẻ Albacete, thi đấu 2 mùa cho Barca B trước khi được lên đội một vào năm 2013. Trong suốt 15 năm qua, Iniesta đã chơi 674 trận (chỉ sau Xavi, 767 trận), ghi 57 bàn, và đoạt 32 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 4 chức vô địch Champions League.

Iniesta cũng góp công lớn trong chức vô địch World Cup 2010 cùng 2 chức vô địch Euro 2008 và Euro 2012 của đội tuyển Tây Ban Nha. Iniesta sắp tới cũng sẽ góp mặt tại World Cup 2018, giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của tiền vệ 34 tuổi.