Kylian Mbappe bị treo giò ba trận ở giải Vô địch quốc gia Pháp

06 Tháng Chín, 2018 | Tin thể thao
Tiền đạo Kylian Mbappe bị phạt thẻ đỏ (phải) bị phạt thẻ đỏ và treo giò ba trận. Photo Courtesy: Reuters

Ban tổ chức giải Vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) đưa ra án phạt treo giò 3 trận đối với sao trẻ Kylian Mbappe, sau hành vi không đẹp của cầu thủ 19 tuổi này ở lượt trận cuối tuần qua.

Trong khuôn khổ vòng 4 Ligue 1, PSG đã có chuyến hành quân đến sân Stade des Costieres của Nimes và giành chiến thắng một cách dễ dàng với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, chiến thắng của các nhà ĐKVĐ không thật sự trọn vẹn khi những phút cuối trận, Mbappe bị truất quyền thi đấu vì hành động thiếu kiềm chế.

Cụ thể, sau khi bị Teji Savanier bên phía Nimes đốn ngã, Mbappe đã không giữ được bình tĩnh và đẩy ngã đối phương. Sau trận đấu, sao trẻ này đã phải lên tiếng xin lỗi vì đã “hủy hoại chiến thắng đẹp đẽ” của PSG nhưng không hối hận vì đẩy ngã Savanier. Trong khi đó, HLV Thomas Tuches bảo vệ Mbappe rằng cầu thủ 19 tuổi này đã phản ứng vì bị phạm lỗi một cách thô bạo.

Trận đấu trên sân Nimes hôm đó ghi nhận Mbappe góp một bàn và có hàng loạt tình huống phô diễn kỹ thuật. Nhưng nhà vô địch World Cup 2018 cũng nhiều lần ức chế vì lối đá rắn từ phía chủ nhà.

Trước khi làm Mbappe nổi nóng với cú đá kiểu phạt ngang chân ở phút 90, chính Savanier đã vào bóng từ phía sau nguy hiểm với tiền đạo của PSG ở cuối hiệp một.

Đây mới là lần đầu tiên Mbappe nhận thẻ đỏ trực tiếp ở giải Ligue 1. Tiền đạo sinh năm 1998 sẽ phải nghỉ thi đấu các vòng tiếp theo khi PSG lần lượt gặp Saint Étienne, Rennes và Reims.  Savanier cũng bị phạt thẻ đỏ vì cú vào bóng kiểu triệt hạ với Mbappe và đồng thời bị treo giò năm trận tiếp theo của Nimes.

Tổng hợp