Lách qua khe cửa hẹp, Liverpool xuất sắc giành vé đi tiếp ở bảng tử thần

12 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thể thao
Liverpool giành vé đi tiếp nhờ bàn thắng của Mohamed Salah (áo đỏ). Photo Courtesy: Reuters

Chiến thắng 1-0 trước Napoli là vừa đủ để giúp Liverpool giành vé đi tiếp với vị trí thứ 2 bảng C, bảng tử thần ở Champions League. PSG đã giành ngôi đầu bảng sau chiến thắng 4-1 trước Red Star Belgrade.

Ở trận đấu quyết định trên sân nhà Anfield, Liverpool buộc phải giành chiến thắng trước Napoli của Ancelotti để giành vé đi tiếp. Cuối cùng, họ đã hoàn thành nhiệm vụ ấy khi vượt qua đội khách với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Mohamed Salah.

Với kết quả này, Liverpool đã giành vị trí thứ 2 với cùng 9 điểm như Napoli nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (hai đội bằng hiệu số đối đầu). Trong khi đó, PSG đã giành ngôi đầu bảng với 11 điểm. Ở trận đấu đêm qua, đội bóng nhà giàu nước Pháp đã giành chiến thắng 4-1 ngay trên sân của Red Star Belgrade.

Bước vào trận đấu này, Liverpool ra sân với sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công Mane, Salah và Firmino. Trong khi đó, tiền vệ Naby Keita, người chơi khá hay trong thời gian đã không được sử dụng. Thay vào đó, HLV Jurgen Klopp tin dùng những cầu thủ kinh nghiệm như James Milner, Jordan Henderson và Wijnaldum.

Bất chấp việc chỉ cần giành kết quả hòa là sẽ đi tiếp nhưng Napoli không giấu giếm ý đồ chơi đôi công sòng phẳng với Liverpool. Vì thế, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn.

Phút thứ 7, Mohamed Salah đã có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn Ospina. Dù vậy, người gác đền của Napoli đã xuất sắc hóa giải. Chỉ 2 phút sau, Napoli đã có câu trả lời khi Marek Hamsik tung ra cú nã đại bác. Bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Bàn thắng ở phút 34 đó chính là bước ngoặt của trận đấu. Napoli buộc phải dâng cao tìm bàn thắng trong thời gian còn lại, và để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà. Đội khách ít nhiều may mắn khi chủ nhà Liverpool không thể gia tăng cách biệt, trong ngày Sadio Mane tỏ ra vô duyên với bàn thắng. Tiền đạo Senegal có hai cơ hội ngon ăn từ cự ly gần nhưng đều bỏ lỡ.

Bên ngoài đường pitch, Jurgen Klopp tức giận với những pha bóng phung phí. HLV của Liverpool phát biểu trước trận rằng đội bóng của ông cần ghi nhiều bàn, bởi Napoli nhiều khả năng sẽ chọc thủng lưới Alisson. Điều đó suýt xảy đến ở phút bù giờ thứ ba.

Cầu thủ vào sân thay người Arkadiusz Milik có cơ hội mười mươi để tạo ra kịch bản nghiệt ngã cho Liverpool. Nhưng pha dứt điểm từ cự ly hơn năm mét của chân sút Ba Lan không thể đánh bại Alisson. Napoli thua 0-1, tỷ số vừa đủ để đại diện Italy bị loại và xuống chơi tại Europa League.

Liverpool có cùng chín điểm và hiệu số đối đầu như Napoli, cùng hiệu số bàn thắng bại, nhưng hơn đối thủ về số bàn thắng (9 so với 7). Thầy trò HLV Klopp đi tiếp với tư cách đội nhì bảng C, xếp sau Paris Saint-Germain. Dưới thời chiến lược gia người Đức, Liverpool bất bại toàn bộ 16 trận sân nhà tại cúp châu Âu (thắng 13, hòa 3).

Tổng hợp