Mang vinh quang về nước, đội tuyển Pháp sẽ được trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh

17 Tháng Bảy, 2018 | Tin thể thao
Tuyển thủ Pháp vui vẻ chụp ảnh với Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron trong lễ mừng công hôm 16.7.2018. Photo Courtesy: Reuters

Các thành viên của đội tuyển Pháp sẽ được nhận huân chương Bắc đẩu Bội tinh sau chiến tích vô địch FIFA World Cup Russia 2018.

Theo AFP, đội tuyển Pháp sẽ được nhận huân chương Bắc đẩu bội tinh sau khi mang cúp vô địch thế giới về đất nước hình lục lăng lần thứ hai trong lịch sử. Đây là phần thưởng cao quý và rất xứng đáng với những nỗ lực của thầy trò HLV Didier Deschamps sau một tháng tranh tài tại Nga, kết thúc bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận chung kết. Huân chương Bắc đẩu bội tinh dự kiến sẽ được trao cho đội tuyển Pháp trong vài ngày tới.

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp. Huân chương này được Napoléon Bonaparte lập ra ngày 19 tháng 5 năm 1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức (cả dân sự và quân sự) có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp. Những người được tặng thưởng Bắc đẩu bội tinh sẽ trở thành một thành viên trong Légion d’honneur (quân đoàn danh dự). Mỗi năm khoảng 3.000 người được trao tặng phần thưởng này, trong đó có khoảng 400 người nước ngoài.

Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những gì thầy trò Didier Deschamps thể hiện tại Nga. Cả giải đấu, Pháp bất bại 7 trận (thắng 6, hòa 1) và giành được chức vô địch World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

Chiếc xe chở đội tuyển Pháp được hàng trăm ngàn người chào đón hôm 17.7.2018. Photo Courtesy: Reuters

Hôm qua (16.7), đội tuyển Pháp trở về Paris trong sự chào đón nồng nhiệt của hơn 500 ngàn cổ động viên. Màn diễu hành trên xe buýt hai tầng của những nhà vô địch thế giới còn được tô điểm bởi những chiếc cường kích phản lực hạng nhẹ Dassault/Dornier Alpha Jet kéo theo những vệt khói màu Quốc kỳ Pháp.

Sau hành trình rước cúp, HLV Deschamps cùng các học trò diện kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Élyseé và dự tiệc mừng công tại đây. Trước đó trong những ngày thi đấu ở World Cup 2018, ông Macron cũng dự khán một số trận đấu của đội nhà và thậm chí còn vào phòng thay đồ ăn mừng chiến thắng cùng các cầu thủ.

World Cup 2018 là lần thứ hai đội tuyển Pháp giành chức vô địch thế giới. Đội bóng của HLV Deschamps thi đấu 7 trận, trong đó có 6 trận thắng và chỉ hòa 1 trận. Họ là đội bóng trẻ nhất vô địch World Cup kể từ sau thế hệ đội tuyển Brazil năm 1970 với Pele trong đội hình.

Ngoài cúp vàng danh giá, đội tuyển Pháp cũng có một thành viên được nhận giải thưởng cá nhân của World Cup là tiền đạo Kylian Mbappe. Cầu thủ mang áo số 10, với 4 bàn thắng, được trao giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Tổng hợp