Marcelo bị tòa phạt bốn tháng tù vì tội trốn thuế

14 Tháng Chín, 2018 | Tin thể thao
Marcelo là cầu thủ mới nhất bị Tây Ban Nha kết tội trốn thuế. Photo Courtesy: Reuters

Marcelo là cầu thủ mới nhất nhận án tù treo với cáo buộc sử dụng các công ty nước ngoài để che giấu thu nhập từ bản quyền hình ảnh, theo El Mundo . Đội phó của Real thừa nhận hành vi phạm pháp và chấp nhận nộp tiền phạt.

Cầu thủ đang khoác áo CLB Real Madrid đã chấp nhận án tù treo 4 tháng, đồng thời nộp phạt 750,000 euro để dàn xếp vụ việc. Marcelo sẽ không phải ngồi tù vì luật pháp Tây Ban Nha quy định những người lần đầu vi phạm và thời hạn tù dưới 2 năm được nhận án tù treo.

Marcelo là cầu thủ mới nhất ở Tây Ban Nha bị kết án tù treo vì tội danh trốn thuế theo sau hàng loạt cái tên đình đám như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Luka Modric, Javier Mascherano và Angel Di Maria.

Marcelo sẽ hầu tòa vào ngày 18.9 để nhận tội nhằm tránh ngồi tù và được giảm án. Hậu vệ người Brazil bị cáo buộc sử dụng một công ty Uruguay tên Birsen Trade SA để che giấu khoản thu nhập 1 triệu euro tiền bản quyền hình ảnh.

Giới chức Tây Ban Nha kết luận với thủ thuật nói trên, Marcelo đã trốn thuế khoảng 500,000 euro. Ngoài ra, Marcelo còn bị cơ quan thuế Tây Ban Nha cáo buộc trốn thuế 100,476 euro và 101,615 euro lần lượt vào các năm 2011 và 2012. Được biết, cầu thủ 30 tuổi sẽ phải nộp gần 1 triệu euro, bao gồm tiền đền bù và tiền lãi, để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Marcelo chuyển đến Tây Ban Nha sau khi gia nhập Real Madrid vào năm 2007. Kể từ đó, anh đã có hơn 450 lần khoác áo “đội bóng hoàng gia” và là một nhân tố quan trọng giúp đội chủ sân Santiago Bernabeu đoạt được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có cú “hat-trick” Champions League vô tiền khoáng hậu.

Và với việc bị dính vào đường dây trốn thuế, Marcelo tiếp tục nối dài danh sách các cầu thủ đang thi đấu tại Tây Ban Nha. Trước đó, Lionel Messi, Javier Mascherano hay Luka Modric… đều dính vào vấn đề này.

Tổng hợp