Michael Jackson chết vì bị giết? Và Bác sĩ Conrad Murray sẽ bị truy tố?

26 Tháng Tám, 2009 | Tin thể thao

 









Michael Jackson. Phot courtesy AP



 


Theo tin của hãng AP trích dẫn từ nguồn tin của cơ quan pháp y thì cái chết của ca sĩ Michael Jackson là do bị giết (homicide). Cơ quan pháp y của quận hạt Los Angeles chưa chính thức công bố kết quả điều tra bấy lâu, nhưng rất có nguy cơ những người hay người liên hệ đến cái chết của Michael Jaconson sẽ bị truy tố.


 


Cũng theo nguồn tin vừa trích dẫn, quan chức pháp y cho rằng thuốc mà vị bác sĩ của Michael Jackson  cho anh ta xài trước khi chết vào ngày 25 tháng 6 vừa qua là một loại thuốc làm chết người (fatal).


 


Văn phòng của Bác sĩ Conrad Murray đã bị khám xét hôm 22 tháng 7.


 









Bác sĩ Conrad Murray. Photo courtesy AP


 


Trong đêm 24 tháng 6, Michael Jackson do quá mệt mỏi sau các buổi luyện tập cho các chuyến  trình diễn sắp tới ở Anh nên yêu cầu thuốc ngủ.


 


Murray đã chích valium cho anh lúc 1 giờ 30, nhưng thấy không công hiệu nên chích lorazepam vào tĩnh mạch 30 phút sau đó. Đến 3 sáng, Michael Jackson vẫn thức, Murray liền chích midazolam.


 


Sau đó, Murray tiếp tục cho Michael Jackson dùng thuốc vì anh liên tục đòi, trong đó có 25 mg propofol lúc 10 giờ 40.


 


Bác sĩ  Murray khai rằng ông đã để Michael Jackson trong phòng ngủ một mình, ra ngoài gọi điện thoại cho gia đình và phòng khám và khi quay lại, ông thấy bệnh nhân đã ngừng thở. Hành động của bác sĩ Murray bị gia đình Jackson chỉ trích là vô trách nhiệm.


 


Murray xác định ông không phải người đầu tiên chích propofol cho Michael Jackson  vì trên tay và chân anh có vết chích.


 


Ngoài chất propofol và thuốc an thần, ban giảo nghiệm độc chất của viên chức pháp quan còn thấy nhiều chất khác trong cơ thể Michael Jackson, nhưng các chất này không phải là nguyên nhân gây ra cái chết cho anh.

Trước đây bác sĩ Murray không bao giờ nói về các thứ thuốc ông đã điều trị cho Jackson.


 


Theo báo chí Mỹ, rất có thể Bác sĩ Conrad Murray sẽ bị truy tố về tội nhẹ hơn là ngộ sát (manslaugter) thay vì tội mưu sát (murder).