Mkhitaryan bỏ chung kết Europa League vì an toàn tính mạng

23 Tháng Năm, 2019 | Tin thể thao
Mkhitaryan không chỉ là một cầu thủ mà còn là biểu tượng của thể thao Armenia. Photo Courtesy: Reuters

Arsenal sẽ không đưa tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đến trận chung kết Europa League vì những căng thẳng chính trị giữa Armenia và Azerbaijan.

Sau khi  Arsenal lọt vào chung kết Europa League mùa này, Mkhitaryan trở thành cái tên rất được quan tâm. Lý do tiền vệ tấn công này là đội trưởng của đội tuyển Armenia, nước đang có quan hệ rất căng thẳng với Azerbaijan. Phía Arsenal đã lên tiếng yêu cầu LĐBĐ châu Âu và Azerbaijan bảo đảm an toàn cho cầu thủ và nhận được những phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Arsenal quyết định không mạo hiểm đưa Mkhitaryan tới Azerbaijan. Hôm qua, Pháo thủ chính thức xác nhận cầu thủ này sẽ không cùng đội đến Baku tham dự trận chung kết với Chelsea.

Thông báo của Arsenal viết: “Chúng tôi rất thất vọng khi phải thông báo rằng Henrikh Mkhitaryan sẽ không đi cùng cả đội tới Baku để tham dự trận chung kết UEFA Europa League với Chelsea. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ càng tất cả các phương án để Micki có thể tham dự trận đấu này. Nhưng sau khi thảo luận với Micki và gia đình anh ấy, chúng tôi đã đưa ra quyết định rằng anh ấy sẽ không tham gia trận đấu này cùng chúng tôi.

Chúng tôi đã viết thư cho UEFA để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về trường hợp này. Micki đóng vai trò rất quan trọng trên hành trình đến trận chung kết của chúng tôi. Vì vậy, xét trên góc độ của CLB, đây là một mất mát vô cùng to lớn. Chúng tôi cũng rất buồn khi một cầu thủ phải bỏ lỡ trận chung kết cúp châu Âu trong hoàn cảnh như thế này. Đây là điều rất hiếm khi xảy ra trong sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá”.

Đây không phải lần đầu tiên Mkhitaryan phải bỏ các trận đấu cấp CLB diễn ra ở Azerbaijan. Năm 2015, Mkhitaryan không đi cùng Dortmund tới Azerbaijan gặp đối thủ Gabala ở Europa League. Đầu mùa này, tiền vệ Armenia cũng bỏ lỡ chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Qarabag.

Vào đầu tuần này, Đại sứ Azerbaijan tại Vương quốc Anh Tahir Taghizadeh khẳng định không có bất cứ lo ngại nào khi Mkhitaryan tới Baku. Ông cho biết chính quyền sở tại sẽ đảm bảo trận chung kết được tổ chức ở đẳng cấp cao nhất, xứng đáng với trình độ cầu thủ. Ông này đặt vấn đề Mkhitaryan sử dụng trận đấu như một đòn chính trị thay vì thể thao.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Mkhitaryan thừa nhận anh rất đau khổ khi phải bỏ qua một trận chung kết cúp châu Âu dù không chấn thương. Ngôi sao 30 tuổi này nói: “Sau khi xem xét tất cả các phương án, chúng tôi phải đưa ra quyết định rằng tôi sẽ không đi cùng cả đội đến Baku để tham dự trận chung kết Europa League. Quyết định này là hết sức khó khăn với tôi. Đây là trận đấu không thường xuyên xuất hiện trong sự nghiệp của một cầu thủ. Tôi thực sự rất đau khổ, nhưng tôi sẽ cổ vũ hết mình cho các đồng đội mang cúp về sân Emirates”.

Tổng hợp