Mohamed Salah đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh

24 Tháng Tư, 2018 | Tin thể thao
Mohamed Salah xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Photo Courtesy: Reuters

Ngôi sao của Liverpool Mohamed Salah đã vượt qua hàng loạt các đối thủ nặng ký như Kevin De Bruyne (Manchester City – M.C) hay Harry Kane (Tottenham) để đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn.

Mohamed Salah là một trong sáu ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA). Năm người còn lại gồm ba cái tên nặng ký đến từ nhà tân vô địch Man City – De Bruyne, David Silva và Leroy Sane, trung phong của Tottenham Harry Kane và thủ môn De Gea của Man Utd.

Nhưng ngôi sao người Ai Cập chiến thắng với số phiếu cao nhất, và được PFA vinh danh trong buổi Gala trao giải tại Grosvenor House ở trung tâm London tối 22.4, theo giờ địa phương. De Bruyne và Harry Kane lần lượt có số phiếu cao thứ nhì và ba.

Cuối tuần qua, Mohamed Salah đã cân bằng kỷ lục ghi 31 bàn/mùa ở Giải Ngoại hạng Anh (tính ở giải đấu có 38 vòng/mùa) của những Alan Shearer, Ronaldo và Suarez sau khi ghi bàn vào lưới Wet Brom.

Tính trên đấu trường, Salah đã có 41 bàn cho The Kop. Thành tích này sẽ còn được gia tăng khi Liverpool còn 3 trận nữa ở Ngoại hạng Anh và ít nhất 2 trận ở bán kết Champions League. Salah cũng xếp thứ ba trong danh sách những cầu thủ Liverpool ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải, sau I. Rush và R. Hunt cùng có 42 bàn/mùa.

De Bruyne của Man City về vị trí thứ 2 trong cuộc bầu chọn này. Trong khi đó, Harry Kane đứng thứ ba trong danh sách bầu chọn. Mùa này, Kane vẫn giữ vững phong độ ghi bàn với 26 lần lập công sau 34 trận tại Premier League.

Trong khi đó, Sane – ngôi sao sáng của Man City – đã vinh hạnh được nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Salah được Liverpool tuyển mộ với giá kỷ lục của CLB – 51,7 triệu đôla – từ AS Roma, hồi hè 2017. Nhưng chân sút 25 tuổi chứng tỏ anh vẫn là một thương vụ quá hời khi hoà nhập nhanh chóng và trở thành một phần không thể thiếu trong lối chơi tấn công mạnh mẽ mà HLV Jurgen Klopp xây dựng.

Với 41 bàn thắng qua 46 lần ra sân trên mọi mặt trận, Salah là chất xúc tác, giúp Liverpool đứng thứ ba ở Ngoại hạng Anh và vào bán kết Champions League, gặp chính Roma.

Tính riêng ở Ngoại hạng Anh, Salah đang có 31 bàn, san bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải có 38 vòng từng thuộc về Alan Shearer, Cristiano Ronaldo và Luis Suarez – thành viên Liverpool gần nhất nhận giải thưởng cao quý của PFA.

Với ba trận còn lại, Salah đang có cơ hội lớn để vượt lên trên ba đàn anh để độc chiếm kỷ lục, đồng thời hướng đến việc đoạt Chiếc Giày Vàng châu Âu – cuộc đua mà anh đang dẫn đầu và có nhiều hơn siêu sao Messi hai bàn. “Tôi vẫn còn có thể ghi thêm vài bàn nữa để phá kỷ lục, và rất háo hức với điều đó. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong ba trận còn lại của Liverpool”, Salah chia sẻ.

Trước khi nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa của PFA, Salah là người đầu tiên ba lần được bầu làm Cầu thủ hay nhất tháng chỉ trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Anh được ban tổ chức giải đấu số một xứ sương mù vinh danh vào các tháng 11/2017, tháng 2 và 3/2018.