Morata và Giroud đưa Chelsea vào chung kết cúp FA gặp MU

23 Tháng Tư, 2018 | Tin thể thao
Giroud (áo xanh) trong khoảnh khắc tỏa sáng trước hàng thủ Southampton. Photo Courtesy: Reuters

Chelsea vượt qua Southampton 2-0 ở bán kết cúp FA diễn ra trên sân Wembley. Hai bàn thắng của “The Blues” được thực hiện bởi Giroud và Morata.

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước chính Southampton ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh, HLV Conte đã có 5 sự điều chỉnh nhân sự ở lần tái đấu giữa hai đội ở bán kết FA Cup. Giroud, Caballero, Rudiger hay Emerson đã mang lại một bộ mặt tích cực cho Chelsea.

Đội bóng tới từ London áp đảo Southampton ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đầu tiên là cú sút chệch cột dọc của Hazard ở ngay phút thứ 5. Tiếp sau đó 2 phút tới lượt Willian khiến khung thành của McCarthy chao đảo với cú ra chân đưa bóng tìm tới xà ngang.

Chỉ 28 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, Olivier Giroud đã khiến cả SVĐ Wembley nổ tung với pha độc diễn trong vòng vây 4 cầu thủ Southampton, để rồi sau đó loại nốt cả thủ thành McCarthy trước khi dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng của anh giúp Chelsea tạo lợi thế tinh thần trong những phút còn lại. Sau khi Giroud rời sân, người vào thay thế là Alvaro Morata đã có bàn ấn định tỷ số 2-0 bằng một pha đánh đầu sở trường.

Trong những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, Southampton hai lần đe dọa khung thành Chelsea với pha dứt điểm chìm của Nathan Redmond và tình huống đưa bóng đập cột dọc của Charlie Austin. Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp đã không cho đội bóng miền nam nước Anh làm nên bất ngờ.

Chiến thắng trước Southampton giúp Chelsea vào chơi trận chung kết Cup FA với Man Utd ngày 19.5. Đây là cơ hội cứu vãn danh dự cho nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước khi họ có nguy cơ đứng ngoài top 4 ở mùa giải năm nay.