Muốn có Luka Modric phải móc hầu bao gần 870 triệu đôla

03 Tháng Tám, 2018 | Tin thể thao
Luka Modric là nhân tố quan trọng đã giúp Croatia vào trận chung kết tại World cup. Photo Courtesy: Reuters

Chủ tịch Florentino Perez tuyên bố đội nào muốn có tuyển thủ Croatia thì phải chồng đủ số tiền quy định trong điều khoản phá hợp đồng.

“Khả năng duy nhất để Modric ra đi là phải trả 750 triệu euro (tương đương 870 triệu đôla) tiền phá hợp đồng”, tờ Marca (Tây Ban Nha) dẫn lời Perez nhấn mạnh về trường hợp của Luka Modric. Inter Milan được cho là đang theo đổi Modric. Tiền vệ người Croatia được xem là một trong những cầu thủ hàng đầu ở khu vực giữa sân hiện nay. Điều đó được anh thể hiện ở World Cup 2018.

Mặc dù đã 32 tuổi, Modric vẫn chứng minh được anh là một nhân tố không thể thiếu ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Ở World Cup 2018 trên đất Nga, Modric đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi giúp Croatia vào đến chung kết. Mặc dù thất bại 2-4 trước tuyển Pháp, Modric vẫn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Sau màn trình diễn thuyết phục tại World Cup, Modric được nhiều đội bóng lớn quan tâm, trong đó có Inter Milan. Tuy nhiên, số tiền 870 triệu Mỹ kim mà ông Perez tuyên bố chắc chắn sẽ khiến mọi đội bóng từ bỏ ý định theo đuổi tiền vệ 32 tuổi.

Hè này, Real quyết định để Cristiano Ronaldo đến Juventus theo nguyện vọng của cầu thủ này. Họ không muốn để mất thêm một trụ cột khác. Trường hợp của Modric cũng khác với Ronaldo, vì tiền vệ người Croatia vẫn có quan hệ tốt với các đồng đội, CĐV và muốn gắn bó với sân Bernabeu.

Hợp đồng hiện tại của Modric được ký vào tháng 11.2016, có thời hạn đến tháng 6.2020. Tuần tới, tiền vệ 32 tuổi sẽ tập trung trở lại với các đồng đội để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cup châu Âu với Atletico Madrid diễn ra vào ngày 15.8.