Nadal tiếp tục ngồi ngoài giải ATP Finals vì chấn thương

06 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thể thao
Nadal rút lui khỏi ATP Finals, dập tan những hoài nghi cho rằng anh cố tình bỏ Paris Masters để tập trung cho giải đấu cuối năm. Photo Courtesy: Reuters

Nadal rút lui khỏi ATP Finals, dập tan những hoài nghi cho rằng anh cố tình bỏ Paris Masters để tập trung cho giải đấu cuối năm. Photo Courtesy: Reuters

Rafael Nadal vừa tuyên bố rút lui khỏi Giải Quần vợt ATP World Tour Finals 2018 diễn ra ở London vì chấn thương mắt cá chân cần phải phẫu thuật

Nhà đương kim vô địch Pháp mở rộng cho biết những vấn đề với cơ bụng cùng mắt cá chân buộc anh phải đưa ra quyết định đáng tiếc nói trên, nhằm bảo đảm thể trạng tốt nhất cho mùa giải mới 2019.

Trên trang cá nhân, Nadal chia sẻ: “Tôi viết những dòng này để thông báo về việc kết thúc mùa giải. Thật không may, tôi đã gặp vấn đề về bụng ở Paris vào tuần trước và cũng đau ở khớp mắt cá chân. Điều này yêu cầu một cuộc phẫu thuật. Tôi hy vọng có đủ sức khỏe cho mùa giải tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ”.

Chỉ trong hơn hai tháng cuối năm, Nadal dính tới ba chấn thương khác nhau. Anh từng bỏ dở trận đấu với Del Potro tại bán kết Mỹ Mở rộng vì chấn thương đầu gối.

Với việc Nadal rút lui, tay vợt số 10 thế giới John Isner sẽ thế chỗ “Rafa” thi đấu tại ATP Finals. Nadal là người thứ hai phải bỏ giải vì chấn thương. Trước đó, Juan Martin Del Potro cũng phải rút lui vì vấn đề ở đầu gối, nhường suất dự giải cho Kei Nishikori.

Mùa giải sớm khép lại với Nadal cũng đồng nghĩa Novak Djokovic chắc chắn là số một thế giới khi kết thúc năm. Kể từ khi bảng điểm ATP ra đời cách đây 45 năm, “Nole” là người đầu tiên kết thúc năm ở ngôi vị số một dù khởi đầu mùa giải ngoài top 20.