Nadal tuyên bố rút khỏi giải ATP Finals sau trận thua mở màn

14 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thể thao
Nadal rút lui khỏi giải sau thất bại trước Goffin. Photo Courtesy: Reuters

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) vẫn chưa thể có được danh hiệu giải ATP World Tour Finals trong sự nghiệp của mình khi đã rút lui khỏi giải sau trận thua trước David Goffin (Bỉ, 7) do tái phát chấn thương đầu gối.

Rafael Nadal đến với ATP Finals 2017 ở trạng thái chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương đầu gối. Do không có được trạng thái tốt nhất, Nadal đã chơi không tốt và luôn rơi vào thế rượt đuổi trong trận đấu với Goffin.

Ván 1, Nadal hai lần bị mất break vào tay Goffin ở bàn 3 và bàn 8. Dù sau đó đã nỗ lực quân bình tỉ số, nhưng ở thời điểm quyết định (tie-break), Nadal lại chơi không tốt, giúp Goffin vượt qua để giành chiến thắng 7-6.

Sang ván 2, Nadal thi đấu tập trung hơn và đã thắng lại 7-6 để quân bình tỉ số 1-1.

Goffin ăn mừng chiến thắng trước Nadal. Photo Courtesy: Reuters

Bước vào ván quyết định, khó khăn tiếp tục đến với tay vợt số 1 thế giới khi anh để mất break ở bàn thứ 3, tạo cơ hội cho Goffin vươn lên dẫn 2-1, rồi sau đó tiếp tục nâng tỉ số lên thành 3-1, 4-1 khi giành thêm một break nữa ở bàn thứ 5. Tay vợt người Bỉ sau đó giữ vững lợi thế này để giành chiến thắng ván 3 với tỉ số 6-4, kết thúc trận đấu sau gần 3 giờ thi đấu.

Phát biểu sau trận đấu Nadal tuyên bố: “Tôi rút lui. Mùa giải của tôi đến đây là hết. Tôi đã cố gắng tham dự giải, làm tất cả để có thể thi đấu. Nhưng thực sự tôi chưa sẵn sàng. Tôi chiến đấu hết mình trong trận đấu, nhưng hiểu rõ đây là màn trình diễn cuối cùng trong năm”.

Tay vợt 31 tuổi trở thành người già nhất giữ vị trí số một ATP khi kết thúc năm, nhưng thường xuyên vật lộn với chấn thương đầu gối, khiến anh lỡ Paris Masters hồi đầu tháng. Nadal lý giải thêm về quyết định: “Nguyên nhân chính là vết thương. Tôi không thể nén đau để bung hết năng lượng thi đấu. Tôi đã cố nhưng để giữ bảng điểm cân bằng với đối thủ đến vậy đã là phép màu. Chiến đấu tiếp không còn nghĩa lý gì cả”.

Thay thế Nadal là tay vợt người Tây Ban Nha Pablo Carreno Busta. Ở trận đấu diễn ra trước đó, hạt giống số 6 Grigor Dimitrov (Bulgaria) cũng đã gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 4 Dominic Thiem (Áo) 2-1 (6-3, 5-7, 7-5).