Nga mở màn World Cup bằng trận thắng 5 bàn trước Saudi Arabia

15 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Nga đi vào lịch sử World Cup: 24 năm sau chiến thắng 6-1 trước Cameroon, tuyển Nga mới ghi nhiều hơn 3 bàn thắng ở trận đấu tại World Cup. Photo Courtesy: Reuters

Ngay trong trận khai mạc World Cup 2018 , đội tuyển Nga đã giành thắng lợi tưng bừng với tỷ số 5-0 trước đội tuyển Arab Saudi.

Hai đội khởi đầu chậm chạp và thế trận giằng co ở những phút đầu tạo cảm giác như đây là một trận giao hữu. Trong bối cảnh đó, Nga đã làm nên đột biến bắt nguồn từ một tình huống cố định. Yuri Gazinskiy ghi bàn đầu tiên ở World Cup 2018 với cú đánh đầu từ pha tạt bóng của Alexander Golovin. Bàn thắng sớm giúp Nga áp dụng lối chơi phòng ngự phản công và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Trong thế trận thuận lợi, Nga bất ngờ chịu tổn thất khi Dzagoev phải rời sân. Tiền vệ tấn công nhiều khả năng dính chấn thương nguy hiểm bởi bất ngờ bị đau ở đùi sau dù không có va chạm. HLV Cherchesov phải thay người bất đắc dĩ, nhưng đây lại là câu chuyện “tái ông thất mã” khi người vào thay là Cheryshev tỏa sáng rực rỡ.

Cầu thủ nổi tiếng vì khiến Real bị loại khỏi Cup nhà Vua, có pha xử lý đẳng cấp trong vòng 16m50 để loại hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tung nóc lưới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một cầu thủ dự bị ghi bàn trong trận khai mạc. Tới phút bù giờ hiệp hai, tiền vệ cánh sinh năm 1990 còn lập một tuyệt phẩm với cú vẩy má ngoài từ sát vòng 16m50.

Những sự thay người ghi dấu ấn đậm nét vào chiến thắng của đội chủ nhà. Ở hiệp hai, HLV Cherchesov tung chân sút Dzyuba vào sân ở phút 70 và chỉ mất hơn một phút để ghi bàn. Tiền đạo đang chơi cho Zenith St Petersburg bật cao đánh đầu dù bị lọt vào giữa cặp trung vệ Ảrập Xêút. Ở bàn thắng này, Alexander Golovin tiếp tục là người kiến tạo với cú tạt bóng chính xác.

Sau cú đúp kiến tạo, Golovin cuối cùng cũng điền tên anh lên bảng tỷ số với cú đá phạt đẳng cấp ở phút bù giờ cuối cùng. Màn trình diễn xuất sắc của Golovin giúp Nga có thể tự tin ngay cả khi Dzagoev không thể bình phục sớm ở giai đoạn còn lại.

Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên (HLV) Stanislav Cherchesov nói: “Hôm qua, tôi đã nói tại buổi họp báo rằng không ai thắng bằng lời nói cả. Ngày hôm nay, chúng tôi đã chứng minh mình là chủ nhà xứng đáng cho giải đấu lần này. Tôi rất biết ơn các cầu thủ, họ đã hoàn thành mọi thứ mà chúng tôi đã lên kế hoạch” ông Cherchesov nói.

Ông còn khoe rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện chúc mừng đội giành chiến thắng trong trận mở màn của World Cup.

“Người đứng đầu đất nước Nga đã gọi cho tôi, chúc mừng tôi và các chàng trai (cầu thủ) vì một trận đấu tốt”, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Nga nói.

Thắng trận ra quân, đội tuyển Nga đã có màn khởi đầu không thể nào tuyệt vời hơn. Giờ đây, họ sẽ có cơ hội theo dõi trận đấu còn lại của bảng A giữa Ai Cập và Uruguay để đưa ra những toan tính hợp lý. Có được ba điểm, Nga đã tiến một bước dài trong cuộc đua giành vé đại diện cho bảng đấu đi tiếp.

Đội Nga sẽ thi đấu trận đấu tiếp theo vòng bảng gặp đội Ai Cập. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 19.6 tại St. Petersburg vào lúc 21:00 MSK.

Tổng hợp