Nhật Bản tạo nên cơn địa chấn khi thắng Colombia tại World Cup

20 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Nhật Bản đã dành chiến thắng 2-1 trước đối thủ được đánh giá cao của bảng đấu là Colombia. Photo Courtesy: Reuters

Đội bóng Đông Á lần đầu tiên đánh bại một đại diện Nam Mỹ tại World Cup, với thắng lợi 2-1 trong  trận ra quân.

Bước vào trận đấu này, cả Colombia và Nhật Bản vào trận mà không có những cầu thủ tấn công quan trọng. James Rodriguez phải ngồi ghế dự bị do mới bình phục chấn thương, trong khi chấn thương bắp đùi khiến Shinji Okazaki cũng chỉ được đăng ký trong danh sách dự bị.

Colombia còn chưa kịp định hình thế trận thì ở phút thứ 3 họ đã gặp bất lợi. Davinson Sanchez đối phó hỏng một pha bóng dài của Nhật và dù thủ môn Ospina đỡ được cú đá của Osako, pha đá bồi chạm tay Carlos Sanchez của Kagawa khiến Carlos Sanchez bị thẻ đỏ trực tiếp. Kagawa đánh lừa Ospina trên chấm 11m để Nhật dẫn 1-0.

Chiếc thẻ đỏ trực tiếp đã bắt nguồn từ vực thẳm cho Colombia. Photo courtesy: Reuters

Với chiếc thẻ đỏ ở 2 phút 56 giây, Carlos Sanchez là cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhanh thứ hai trong lịch sử World Cup. Người đang giữ kỷ lục này là Jose Alberto Batista của Uruguay với chiếc thẻ đỏ ở giây thứ 56 trong trận gặp Scotland tại World Cup 1986.

Tuy nhiên, dù được đá hơn người ngay từ đầu trận nhưng Nhật lại không thể lấn lướt so với Colombia. Hậu quả là phút 38, từ sự tinh quái của Juan Quintero trong pha đá phạt hàng rào, Colombia đã có bàn gỡ 1-1 sau hàng loạt cơ hội bỏ lỡ.

Không hiểu HLV Akira Nishino nói gì với các học trò, mà vào hiệp 2, đại diện châu Á chơi khác hẳn. Họ tự tin hơn, tổ chức lên bóng nhịp nhàng hơn, không để Colombia giành thế trận như trong hiệp 1 nữa.

Và phút 73, khoảnh khắc lịch sử đến khi từ pha đá phạt góc của Honda bên cánh trái, Osako bật cao hơn tất cả, đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Với khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá, đây có thể coi là cú sốc tiếp theo của World Cup 2018, sau việc ĐKVĐ thế giới Đức bị Mexico hạ đo ván.

Tổng hợp