Pháp tiễn Peru về nước sớm bằng bàn thắng duy nhất của Mbappe

22 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Với pha làm bàn duy nhất ở trận này, Mbappe (phải) đã được LĐBĐ thế giới (FIFA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Photo Courtesy: Reuters

Đội tuyển Pháp đã sớm giành vé vào vòng 1/8 sau khi đá bại Peru 1-0 ở trận đấu thứ 2 của bảng C World Cup 2018, nhờ công của Kylian Mbappe. Trong khi đó, với trận thua thứ 2 liên tiếp, Peru đã hết cơ hội, trở thành đội bóng thứ 2 sau Marocco phải dừng bước, dù vẫn còn 1 trận chưa thi đấu.

Pháp bước vào World Cup 2018 với tư cách ứng viên cho ngôi vô địch nhưng họ rất vất vả mới đánh bại được Úc ở trận ra quân. Hai bàn thắng của Pháp in đậm dấu ấn công nghệ, bao gồm lần đầu tiên VAR được sử dụng trong lịch sử World Cup. Trọng tài đã cho Pháp hưởng phạt đền sau khi xem lại băng video và Griezmann mở tỷ số. Sau đó, Pogba đứt điểm sượt qua người Aziz Behich trước khi bóng qua vạch vôi, được xác định bằng công nghệ goal-line.

Trong khi đó, thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đan Mạch ở trận ra quân cũng buộc Peru phải dâng lên kiếm điểm. Điều đó đã tạo nên thế trận đôi công của 2 đội.

Vẻ thất thần của các cầu thủ Peru sau khi chính thức bị loại khỏi World Cup 2018. Photo Courtesy: Reuters

Những cơ hội đã được tạo ra, nhưng những chân sút của 2 đội không thể một lần thành công. Đặc biệt là tuyển Pháp, họ trình diễn thứ bóng đá thượng hạng, tuy nhiên những pha dứt điểm của họ thì thực sự là quá tệ.

Nhưng rồi điều mà khán giả chờ đợi nhất là bàn thắng cũng đã đến. Phút 34, tiền vệ Pogba cướp được bóng ở giữa sân trước khi chọc khe cho Olivier Giroud băng xuống dứt điểm, bóng đi đập chân hậu vệ Peru vòng qua đầu thủ môn Pedro Gallese, vượt qua tầm khống chế của thủ môn này, tạo điều kiện cho Kylian Mbappe băng tới đệm lòng vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này là thành quả sau những pha dồn ép liên tục của Pháp.

Với bàn mở tỷ số này, tiền đạo Mbappe của đã thiết lập một kỷ lục mới ở đội tuyển Pháp. Mbappe đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Pháp ở cả VCK World Cup lẫn VCK EURO trong lịch sử. Cụ thể, Mbappe đã ghi bàn ở 19 tuổi 183 ngày, cũng là cầu thủ tuổi “teen” đầu tiên làm được điều này cho Les Bleus. Thành tích trước đó thuộc về cựu tiền đạo David Trezeguet (20 tuổi 246 ngày trong ngày ghi bàn vào lưới Saudi Arabia tại World Cup 1998).

Tổng hợp