Philipp Lahm có cơ hội trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức

03 Tháng Tư, 2019 | Tin thể thao
Lahm đã giúp Đức giành quyền đăng cai EURO 2024. Photo Courtesy: Reuters

Chủ tịch hiện tại của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) sẽ sớm từ chức và huyền thoại Philipp Lahm đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để ngồi vào “ghế nóng”.

Tờ ZDF cho biết, Lahm hiện là ứng cử viên sáng giá. Bên cạnh tư cách thủ quân tuyển Đức cũng như CLB Bayern trong quá khứ, ngôi sao 35 tuổi còn là đại sứ của chiến dịch vận động giúp Đức giành quyền đăng cai Euro 2024.

Chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), Grindel đang phải đối mặt với sự bất tín nhiệm. Hôm 31.3, trong cuộc họp của DFB, các thành viên đã đặt câu hỏi về sự lãnh đạo của Grindel. Ông cũng mất gần như mọi sự ủng hộ, nhất là khi không ai trong 11 Phó Chủ tịch chấp nhận đưa ra lời động viên trong cuộc phỏng vấn trên tờ Bild.

Grindel bắt đầu phải hứng chịu sự phẫn nộ từ sau thất bại của tuyển Đức tại World Cup 2018. Với cách xử lý vụ việc gây tranh cãi về gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ của tiền vệ Mesut Ozil, vị Chủ tịch DFB càng bị chỉ trích nhiều hơn. Trước khi tuyên bố chia tay đội tuyển, Ozil từng công khai lên án Grindel.

Chưa hết, Grindel còn gặp điều tiếng gian lận tài chính. Theo Spiegel, ông đang phải đối mặt với cáo buộc che giấu các thành viên khác trong DFB về những khoản thanh toán cho bản thân. Với những bê bối hiện có, Grindel nhiều khả năng sẽ từ chức cuối tuần này. DFB sắp phải tìm Chủ tịch mới và Lahm hiện là một trong những gương mặt uy tín nhất.

Trong khi đó, với tiêu chí xây dựng lại hình ảnh DFB và mở ra một thời đại mới, Lahm đang được cân nhắc như là ứng viên sáng giá nhất. Cựu thủ quân Die Mannschaft là hình mẫu được toàn thể nước Đức yêu mến và tôn trọng, đồng thời cũng đã có những đóng góp nhất định. Với vai trò đại sứ, Lahm đã giúp Đức giành quyền đăng cai EURO 2024, đồng thời chính anh sẽ đảm nhận trọng trách trưởng ban tổ chức giải đấu này.

Dù có bất ngờ bởi Lahm chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý nhưng xét trên nhiều yếu tố, anh vẫn được đánh giá là lựa chọn hợp lý cho DFB thời điểm hiện tại. Cựu hậu vệ 35 tuổi được kì vọng sẽ khôi phục lại hình ảnh cho liên đoàn sau những bê bối của Grindel.

Tổng hợp