Pogba đối mặt thêm án phạt vì tội vỗ tay sau khi nhận thẻ đỏ

04 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thể thao
Pogba (áo đen) có thể nhận án phạt bổ sung vì vỗ tay sau khi nhận thẻ đỏ. Photo Courtesy: Reuters

Ngoài việc bị “treo giò” ba trận vì thẻ đỏ, Paul Pogba của Manchester United đang đối mặt phải nhận thêm án từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau khi có hành động mỉa mai trọng tài Andre Marriner.

Cụ thể, ở trận thắng 3-1 của Quỷ đỏ trước Arsenal ở vòng 15 Premier League, tiền vệ người Pháp đã lĩnh thẻ đỏ trực tiếp và chắc chắn bị cấm thi đấu 3 trận do đạp vào đùi của Hector Bellerin.

Tuy nhiên, có thể Paul Pogba sẽ phải nhận thêm án treo giò đến từ LĐBĐ Anh (FA). Nói vậy bởi lẽ, sau khi nhận thẻ đỏ, tiền vệ người Pháp đã có hành vi vỗ tay “khen ngợi” trọng tài Andre Marriner.
Đó là hành động được xem như “mỉa mai” với vị trọng tài này. Do đó, FA đang chờ đợi bản báo cáo sau trận đấu của trọng tài Andre Marriner (xem ông có ghi hành động này vào biên bản báo cáo hay không) trước khi quyết định đưa ra án phạt của Paul Pogba.

Sau trận đấu, HLV Mourinho đã lên tiếng bênh vực cầu thủ người Pháp. Thậm chí, ông còn lên tiếng đả kích trọng tài khi Laurent Koscielny chỉ phải nhận thẻ vàng trong tình huống chơi xấu tương tự với Lukaku.

Ông thày người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi không quan sát thấy tình huống của Paul Pogba nhưng tôi sẽ kể cho bạn về tình huống tương tự giữa Laurent Koscielny và Lukaku.

Tôi biết rằng Paul Pogba rất thất vọng. Anh ấy cũng thất vọng về tình huống của Laurent Koscielny, người cũng có pha vào bóng tương tự. Mọi người đều biết rằng Paul Pogba là cầu thủ trong sạch và không hề có ý định phạm lỗi”.

Hiện tại, với việc bị cấm thi đấu 3 trận, Pogba sẽ không thể có mặt trong trận derby thành Manchester vào cuối tuần này. Đây thực sự là tổn thất không nhỏ với Quỷ đỏ khi mà ngôi sao người Pháp đang có phong độ ấn tượng kể từ khi trở lại.

Hai trận đấu tiếp theo mà Pogba không được ra sân là gặp Bournemouth và West Brom.