Ronaldo chấp nhận hai năm tù treo, nộp 15,9 triệu đôla

21 Tháng Bảy, 2018 | Tin thể thao
Ronaldo trong vòng vây chào đón của người hâm mộ ở Ý. Photo courtesy: Reuters

Rắc rối về thuế giữa Tây Ban Nha và Cristiano Ronaldo đã đi đến hồi kết khi cựu cầu thủ Real quyết định nộp phạt.

Nguồn tin của kênh Cadena Cope hôm 20.7 cho biết, Ronaldo đã nộp 15.9 triệu đôla tiền thuế còn thiếu cho cơ quan thuế Tây Ban Nha. CR7 cũng sẽ nộp thêm 6.2 triệu gồm tiền phạt cho tội trốn thuế và chi phí pháp lý.

Với việc nộp tiền, Ronaldo sẽ không phải thi hành án hai năm tù giam, mà sẽ đổi thành tù treo (vì đã nộp phạt đầy đủ và vi phạm lần đầu). Theo luật Tây Ban Nha, án kinh tế có mức phạt từ hai năm trở xuống sẽ chuyển thành án treo nếu được khắc phục hậu quả đầy đủ.

Ngoài việc thanh toán tiền phạt và chuyển sang một quốc gia khác, Ronaldo còn dự định bán căn biệt thự tại Madrid với giá khoảng 6,5 triệu. Siêu sao Bồ Đào Nha cũng có thể rút khỏi dự án xây khách sạn ở thủ đô Tây Ban Nha.

Theo báo giới Tây Ban Nha, một trong những nguyên nhân khiến cho C.Ronaldo rời khỏi Real Madrid chính là bởi cầu thủ này chịu nhiều sức ép từ cơ quan thuế vụ nước này (còn C.Ronaldo thì cho rằng mình vô tội).

Trước đó, Chủ tịch La Liga, Javier Tebas cũng thừa nhận rằng mức thuế nhẹ hơn ở Italia đã thu hút C.Ronaldo tới Juventus, thay vì ở lại Tây Ban Nha để khoác áo Real Madrid.

Cơ quan thuế Tây Ban Nha bắt đầu cáo buộc Ronaldo trốn thuế từ giữa năm 2017, liên quan đến thu nhập quảng cáo từ năm 2011 đến 2014. CR7 vốn chuyển khoản thu nhập này qua một công ty đăng ký bên ngoài xứ sở đấu bò, trong khi cơ quan thuế khẳng định phải tính thuế do Ronaldo sống tại Tây Ban Nha trong cùng thời gian.

Chuyển sang Ý, Ronaldo sẽ không còn phải chịu tỷ lệ đánh thuế cao và những quy định chặt chẽ. Hiện giá trị tài sản ròng của siêu sao Bồ Đào Nha đã đạt mức 401 triệu.