Roy Keane được bầu là Thủ quân vĩ đại nhất Ngoại hạng Anh

24 Tháng Năm, 2019 | Tin thể thao
Man Utd đang thiếu một thủ quân mạnh mẽ như Roy Keane. Photo Courtesy: Reuters

Độc giả tờ Sun dành đa số phiếu cho cựu thủ quân Roy Keane của Man Utd, người xếp ngay trên John Terry và Vincent Kompany.

Cựu danh thủ người Ireland giành được khoảng 36% số phiếu bình chọn. John Terry (Chelsea) và Vincent Kompany (Man City) lần lượt về đích ở hai vị trí tiếp theo với 21% và 15% phiếu bầu.

Keane từng là thủ quân, và cũng là “động cơ” không biết mệt của tuyến giữa Man Utd trong giai đoạn 1993-2005. Ông đã giành 17 danh hiệu với đội chủ sân Old Trafford, trong đó có bảy chức vô địch Ngoại hạng Anh và cú ăn ba mùa 1998-1999.

Cựu tiền vệ sinh tại Cork sở hữu khả năng chuyền bóng thượng thặng cùng tinh thần thi đấu máu lửa. Điều đó biến ông thực sự trở thành thủ lĩnh trên sân cỏ cũng như phòng thay đồ của Quỷ đỏ suốt thời gian làm đội trưởng. Những người yêu mến giải Ngoại hạng Anh hẳn còn nhớ những màn đối đầu nảy lửa giữa Roy Keane và Patrick Vieira trong giai đoạn hoàng kim của Arsenal dưới thời HLV Arsene Wenger.

Trong thời gian Roy Keane đảm nhiệm cương vị đội trưởng, MU giành được 3 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Còn trong 12 năm gắn bó với sân Old Trafford, cựu danh thủ người Ireland có 480 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi 51 bàn thắng. Ông thu về 17 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm cả 7 lần đăng quang tại Ngoại hạng Anh, 4 Cúp FA…

So với Keane, cựu thủ quân Chelsea, Terry không thua kém nhiều. Anh cũng có 17 danh hiệu, gồm năm Ngoại hạng Anh, một Champions League và một Europa League.

Tương tự, Kompany là mẫu trung vệ biết cách lan tỏa sức mạnh cho đồng đội. Chơi 11 mùa cho Man City, ngôi sao người Bỉ góp công vào bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh, hai FA Cup và bốn Cup Liên đoàn Anh. Là trung vệ nhưng rất có duyên ghi bàn quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vô địch của Man City – như pha làm bàn vào lưới Man Utd năm 2012 và Leiceser City năm 2019.

Xếp sau ba cầu thủ trên lần lượt là Steven Gerrard (Liverpool), Patrick Vieira, Tony Adams (Arsenal) cùng 9%, Rio Ferdinand (Man Utd) 2% và Wes Morgan (Leicester City) 1%.

Năm trong tám thủ quân được bầu chọn là trung vệ, vị trí đóng vai trò chốt chặn, thể hiện sự mạnh mẽ và có tầm nhìn bao quát từ tuyến dưới. Ba cầu thủ còn lại đều là tiền vệ dẫn dắt thế trận.

Tổng hợp